Sân bóng đá châu Âu “nóng” với mùa giải mới

17/08/2021 | 08:47 GMT+7

Sân bóng đá châu Âu lại sôi động với loạt trận bắt đầu vào cuối tuần qua, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một mùa giải sôi động, chất lượng.

Manchester City được trông chờ ở Ngoại hạng Anh năm nay.

Giải đấu được người hâm mộ trông chờ là Ngoại hạng Anh (Premier League) đã khai màn vào 14-8 và trong khoảng 10 tháng tới, sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn.

Trong mùa giải này, các đội bóng hàng đầu ở mùa giải trước đã có sự nâng cấp đồng bộ. Manchester City đã chiêu mộ Grealish, Manchstre United sở hữu thành công Sancho và Varane, Liverpool chào đón Van Dijk trở lại sau chấn thương cùng sự chào đón cầu thủ Konate cho hàng phòng ngự và Chelsea có Lukaku. Mỗi đội bóng đều có sự chuẩn bị và trở lại hùng mạnh, với mục tiêu lên ngôi vô địch. Cùng với đó, giải đấu này còn là cuộc cạnh tranh một chiếc vé dự Cúp châu Âu, như Leicester, Tottenham, Arsenal, Aston Villa và cả những đội bóng phải dồn lực để có thể trụ hạng, khi vừa được thăng hạng và tham gia mùa giải đầu tiên như Norwich, Watford, Brentford…

La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) là một giải đấu được chú ý không kém, cũng đã khởi tranh, dù sức hút giảm sút do sự ra đi của Messi, Ramos, đã khiến cho các đội bóng hùng mạnh: Barcelona, Real Madrid kém sức hút. Tuy nhiên, dù bị ảnh hưởng đáng kể vì sự vắng mặt của những ngôi sao hàng đầu thế giới, giải đấu vẫn hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đẳng cấp. Vài cá nhân chỉ ảnh hưởng lúc ban đầu, nhưng cũng sẽ tạo điều kiện để những ngôi sao khác phát huy, thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình, tạo dấu ấn ở mùa giải mới, như Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia, David Alaba, Rodrigo De Paul… Liệu Atletico Madrid tiếp tục bảo vệ danh hiệu khi hai đối thủ Barcelona và Real Madrid có nhiều sự xáo trộn về lực lượng, hay có nhân tố nào sẽ vươn lên giành vị trí một cách thuyết phục, tạo điểm nhấn mới… Tất cả sẽ được trả lời trong loạt trận sắp tới.

Ngoài hai giải đấu đáng chú ý trên, các giải khác như Ligue 1 (Giải vô địch Quốc gia Pháp), Bundesliga (Giải vô địch Quốc gia Đức)… cũng hứa hẹn là một giải đấu nhiều thú vị và tạo sức hút với sự cạnh tranh khốc liệt của những ngôi sao cũ - mới, của những chiến lược cân não của các nhà cầm quân. Đặc biệt, Giải vô địch Quốc gia Pháp đang được dự đoán sẽ tạo sức hút mới, khi có thêm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tham gia thi đấu, như Messi, Neymar, Mbappe… Còn Giải vô địch Quốc gia Đức, Bayern Munich vẫn được xem là hùng mạnh, nhưng sẽ phải gặp những đối thủ đáng gờm: Dortmund và RB Leipzig…

Trong khi các quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Âu đang khởi tranh để giành tấm vé dự Champions League, Europa League, thì hai giải đấu lớn này cũng sẽ có động thái để kích thích các câu lạc bộ thi đấu máu lửa hơn, sẽ bốc thăm chia bảng vào cuối tháng này và dự kiến sẽ bắt đầu khởi tranh vào giữa tháng 9 tới.

Tất cả đều đang phải chạy đua với thời gian, chiến đấu hết mình để bảo vệ ngôi vị, thương hiệu, giành vé đi tiếp ở những giải đấu khẳng định thương hiệu, đẳng cấp và sức hút toàn cầu...

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>