Bàn giao nhà tình thương và mái ấm ngành y

15/08/2019 | 07:14 GMT+7

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phụng Hiệp bàn giao 2 căn nhà tình thương cho bà Lý Thị Phấn, ở ấp Phương An, xã Phương Bình và bà Nguyễn Thị Đậm, ở ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng 40m2, mái tôn, vách tường, nền lót gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà là 100 triệu đồng, trong đó Hội hữu nghị Việt - Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh, tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng. Dịp này, chính quyền địa phương hỗ trợ cho mỗi gia đình 50kg gạo.

Gia đình bà Phấn và bà Đậm thuộc diện hộ nghèo, có con bị nhiễm chất độc da cam, nên cuộc sống phần lớn dựa vào sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm.

- Ngày 13-8, Sở Y tế và Công đoàn ngành y tế tổ chức bàn giao “Mái ấm ngành y” cho chị Trương Thị Kim Hoàng, viên chức Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng với diện tích 64m2, vách tường, mái lợp tôn, nền lót gạch men, kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Trong đó, từ nguồn vận động Quỹ an sinh phúc lợi xã hội năm 2019 của ngành y tế Hậu Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp.

Tính tới thời điểm hiện tại, Sở Y tế tỉnh đã bàn giao được 2 căn nhà xây mới và sửa chữa 2 căn. Trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh sẽ tiếp tục bàn giao 5 mái ấm ngành y. Tổng số mái ấm ngành y bàn giao trong năm 2019 là 9 căn, với tổng trị giá 360 triệu đồng.

BÁ ĐĨNH - BÍCH THIỆN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>