Vượt khó để huấn luyện tốt

29/03/2022 | 07:55 GMT+7

Từ khi ra quân huấn luyện dân quân cơ động đến nay, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực khắc phục, nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Lực lượng dân quân cơ động huyện Châu Thành A huấn luyện tư thế ngồi bắn.

Chủ động phòng, chống dịch

Huấn luyện dân quân cơ động năm nay, huyện Châu Thành A chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 7 đến ngày 18-3; đợt 2 từ ngày 20 đến ngày 31-3. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, trước khi dân quân tập trung lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các xã, thị trấn tổ chức test Covid-19 cho tất cả cán bộ, dân quân. Nếu kết quả âm tính sẽ cho tham gia huấn luyện, còn dương tính thì tổ chức điều trị khỏi, rồi tham gia huấn luyện sau.

Khi cán bộ, dân quân tập trung lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều được sắp xếp ăn, ngủ, nghỉ khép kín tại đây và tiến hành test Covid-19 định kỳ 3 ngày/1 lần. Đơn vị còn bố trí nơi ở thoáng mát, thường xuyên tổ chức phun khử khuẩn, kiểm tra và bổ sung đầy đủ dung dịch rửa tay, nước muối súc miệng, thuốc nhỏ mũi đến từng cán bộ, dân quân. Đồng thời, gắn trách nhiệm chỉ huy các cấp, nhân viên quân y với kết quả phòng, chống dịch và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chuẩn bị dự phòng cơ số thuốc để cách ly, điều trị cán bộ, dân quân nghi hoặc nhiễm Covid-19. Các trường hợp không trực tiếp tham gia giảng dạy, huấn luyện thì hạn chế tối đa tiếp xúc với dân quân. “Nhờ sự chủ động trên nên từ khi bước vào huấn luyện dân quân cơ động đến nay, cán bộ, dân quân chấp hành tốt nội quy, quy định phòng, chống dịch, không có trường hợp nào nhiễm Covid-19”, thượng tá Hồ Hữu Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A, cho biết.

Còn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh cũng thực hiện rất nghiêm công tác phòng, chống dịch trong huấn luyện. Theo đó, cán bộ, dân quân lên tham gia huấn luyện, ngoài tổ chức test kiểm tra Covid-19, còn bố trí, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ tại đơn vị; trang bị dung dịch rửa tay, khẩu trang đầy đủ. Khi tổ chức huấn luyện chiến thuật tại khuôn viên Nhà thi đấu đa năng tỉnh, trong quá trình di chuyển đến đây, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu cán bộ, dân quân không ghé mua hàng hóa, tiếp xúc với dân trên đường.

Ngoài giờ huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu cán bộ, dân quân giữ khoảng cách trong giao tiếp, ăn uống, nghỉ ngơi. “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, dân quân nhằm kịp thời nhắc nhở nếu có sai sót. Mặt khác, gắn trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, dân quân cố tình vi phạm và làm lây lan dịch trong đơn vị. Nhờ thực hiện nghiêm như thế nên từ khi bước vào huấn luyện đến nay chưa phát hiện cán bộ, dân quân nhiễm Covid-19”, thiếu tá Trương Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, khẳng định.

Đảm bảo chất lượng huấn luyện

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng khi bước vào huấn luyện thì cán bộ, dân quân tham gia rất hăng hái, nghiêm túc. Bởi các đơn vị chuẩn bị chu đáo, bài bản và họ hiểu được trách nhiệm của bản thân trong đợt này. Cụ thể, trước khi bước vào huấn luyện, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm quán triệt những nội dung mới, thống nhất phương pháp huấn luyện, đồng thời rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại xảy ra của những năm trước.

Quá trình tổ chức huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với việc tích cực đổi mới phương pháp, nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhất là sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế. Tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành làm chính. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường bãi tập.

Chưa kể, trong quá trình huấn luyện, các đơn vị còn kết hợp sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng dân quân, tập trung huấn luyện riêng cho từng đối tượng, nhất là với dân quân tiếp thu chậm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Theo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, năm nay, huấn luyện chiến thuật theo hình thức khép kín nên phần nào ảnh hưởng đến sự tiếp thu của dân quân.

Vì vậy, khi triển khai bài giảng đến đâu, cán bộ, giáo viên yêu cầu dân quân mường tượng đến địa hình tác chiến đến đó. Dân quân Phạm Thanh Tài, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Quá trình tham gia huấn luyện, chúng tôi được giáo dục, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; được luyện tập thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật. Sau đợt huấn luyện này, nếu được yêu cầu, tôi sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong quá trình huấn luyện năm nay, các đơn vị, địa phương đều tập trung vào ba khâu đột phá là, “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thể lực cán bộ, chiến sĩ; tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động; phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện quy chế theo chức trách, nhiệm vụ được giao”. Cùng với đó, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Mặt khác, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài hiện có, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Thượng tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho rằng: “Chúng tôi cũng quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo huấn luyện dân quân cơ động”.

Cũng theo thượng tá Trần Quý Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của dân quân cơ động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tham gia huấn luyện của cán bộ, dân quân cơ động.

Với sự chuẩn bị kỹ càng và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, dân quân, mùa huấn luyện dân quân cơ động năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra, góp phần đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>