Ưu tiên chất lượng thanh niên trong tuyển quân

21/12/2020 | 20:58 GMT+7

Từ ngày 15-12, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố bắt đầu tổ chức khám sức khỏe thanh niên trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Khám tai - mũi - họng cho thanh niên.

Trong đợt khám lần này, tỉnh điều hơn 4.070 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự khám tuyển để chọn 1.100 thanh niên trúng tuyển lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều biện pháp

Khám tuyển lần này, huyện Châu Thành A điều 528 thanh niên để chọn 135 thanh niên. Nhằm “tuyển người nào, chắc người đó”, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương bám sát thanh niên và gia đình, đồng thời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, ý nghĩa, mục đích và quyền lợi của việc chấp ngành nghiêm quy định về nghĩa vụ của thanh niên.

Trong quá trình khám, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện phân công cán bộ trực từng phòng khám để sắp xếp thanh niên một cách trật tự; trang bị đầy đủ thiết bị khám như: máy siêu âm, điện tim, X-quang, máy đo thị lực, xét nghiệm; khám mỗi xã, thị trấn/buổi. “Một buổi/xã, thị trấn vì muốn cán bộ khám tập trung và kỹ, thanh niên trúng tuyển chất lượng hơn”, thượng tá Nguyễn Văn Đề, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A, cho biết.

Còn thành phố Vị Thanh năm nay điều 468 thanh niên khám để chọn 120 thanh niên. Để đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là chất lượng, đơn vị chú trọng lựa chọn cán bộ khám có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm; tổ chức triển khai các văn bản quy định về khám sức khỏe tuyển quân; yêu cầu cán bộ nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Một vấn đề quan trọng nữa là trước ngày khám, ban, ngành, đoàn thể ở các xã, phường của thành phố rất tích cực đến nhà thanh niên nhắc nhở lịch khám, bố trí xe chở đến chỗ khám sức khỏe… Thiếu tá Trương Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, giải thích: “Các đơn vị thực hiện như thế với mong muốn đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe cho thanh niên; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”.

Cùng với các biện pháp của hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh còn thành lập Đoàn kiểm tra khám tuyển của các đơn vị. Từ đó ghi nhận công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự của các địa phương có nhiều quyết tâm như: Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tuyển quân; làm tốt công tác tuyên truyền; bố trí địa điểm, phòng khám; chú trọng sử dụng đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng trang thiết bị y tế hiện đại... “Khi khám những thanh niên đạt sức khỏe loại I, II và III, các đơn vị tổ chức chụp X-quang và khám siêu âm phổi một lần nữa”, trung tá Đồng Vũ Linh, Trưởng ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết.

Sau kiểm tra, Đoàn cũng yêu cầu để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021, các địa phương phải tiếp tục chú trọng đến chất lượng, thực hiện nghiêm hướng dẫn, quy định về công tác tuyển quân; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám tuyển để lựa chọn những thanh niên có nhiệt huyết, trách nhiệm, sức khỏe tốt thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài chú trọng chất lượng, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố còn chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Châu Thành A, trước ngày khám tuyển, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện tham gia khám được tập huấn, hướng dẫn quy trình khám tuyển cũng như các biện pháp phòng dịch. 100% thanh niên đến khám tuyển được cán bộ quân sự, y tế nhắc nhở thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn...

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an, tư pháp thường xuyên rà soát và nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là đối với thanh niên đi làm ăn xa trở về khám tuyển. Trường hợp thanh niên trở về từ vùng dịch phải khai báo lịch trình di chuyển trước khi tham gia khám tuyển.

Tại thị xã Long Mỹ, trước thời điểm tổ chức khám tuyển, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức phun sát khuẩn toàn bộ khu vực khám tuyển trước và sau mỗi buổi khám; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang cho thanh niên lên khám...

Trung tá Hà Văn Bạo, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ, nhấn mạnh, thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đều phải tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19. Trường hợp thanh niên có thân nhiệt cao sẽ được theo dõi kỹ. Công tác tổ chức, bố trí các phòng khám cũng được bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đều có biển chỉ dẫn, sơ đồ các phòng khám. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã cũng bố trí bác sĩ giàu kinh nghiệm trong công tác khám tuyển…

Với các biện pháp cụ thể, phù hợp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>