Tinh nhuệ, quyết thắng !

21/12/2020 | 21:17 GMT+7

Chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, là nhận xét của nhiều người khi nói về cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không ngừng luyện tập

Đại đội Thiết giáp thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tình huống A2... Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đại đội thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt chỉ lệnh huấn luyện, nội dung huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp của cấp trên cũng như kế hoạch huấn luyện từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại úy Nguyễn Minh Thệ, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp, chia sẻ: “Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là hầu hết cán bộ Đại đội có tuổi nghề từ 10 năm trở lên nên rất vững trong tập luyện; chúng tôi luôn không ngừng luyện tập để nhanh hơn, chính xác hơn khi tác chiến”.

Đặc thù của đơn vị vừa kỹ thuật vừa chiến đấu nên Đại đội Thiết giáp xác định lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Nên ngoài các bài quân sự chung, nội dung huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành thiết giáp như vũ khí, xe máy và chiến thuật thiết giáp luôn được quan tâm thực hành nhuần nhuyễn.

Cụ thể, mỗi năm, đơn vị huấn luyện 2 giai đoạn về các nội dung: ngắm bắn các bài trên xe thiết giáp ban ngày và đêm; thực hành liên lạc mạng trong điều kiện bình thường và có chế áp điện tử… “Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi yêu cầu mỗi cán bộ phát huy hết sở trường, năng lực của mình, đặc biệt nêu cao tính chính quy, chuyên nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung nếu gặp hạn chế”, đại úy Thệ chia sẻ thêm.

Từ đó, chất lượng huấn luyện hàng năm luôn đạt yêu cầu đề ra, 100% cán bộ đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Riêng năm 2020, trong đợt thi bắn đạn thật tại Trường bắn quân sự tỉnh Bạc Liêu, nội dung huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp đạt loại giỏi, bắn đạn thật bài 1 và 2 đạt loại giỏi...

Cùng với đó, hàng tháng đơn vị tổ chức các phương án bảo vệ đơn vị như: chữa cháy, trộm đột nhập, tội phạm dàn cảnh để đột nhập doanh trại... Trên cơ sở đó mà bố trí, sắp xếp cán bộ những vị trí nhất định để ứng phó. Năm 2020, Đại đội phối hợp tốt với đơn vị chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Song song đó, để tất cả phương tiện được trang bị luôn ở trạng thái tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đơn vị coi trọng bảo quản, bảo dưỡng. Hàng tháng đều tổ chức chạy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ xe trong biên chế, khoảng 7km; hàng tuần, cho nổ máy và bảo dưỡng, bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Thượng úy Đỗ Tấn Phúc Anh, trưởng xe Đại đội Thiết giáp, bày tỏ: “Được chỉ huy đơn vị quán triệt thực hiện phương châm “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, bản thân tôi cùng cán bộ, chiến sĩ luôn đảm bảo huấn luyện chặt chẽ về chiến thuật hiệp đồng cơ động chiến đấu, các phương tiện xe máy và vũ khí trang bị luôn được bảo vệ như chính bản thân mình. Qua những buổi bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tạo điều kiện để cán bộ nâng cao hiểu biết về xe máy, trang thiết bị”.

Xứng danh đơn vị quyết thắng

Năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị thi đua Quyết thắng” trong cụm thi đua ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Để đạt thành tích trên, ngay đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đối với lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến từng cán bộ, chiến sĩ... Các nội dung, mục tiêu thi đua luôn sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Do đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Hàng tháng, đều tổ chức bình xét, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã năm 2020 là thực hiện 3 khâu đột phá: “Tăng cường rèn luyện thể lực, kỹ năng bắn súng”, “Nêu cao ý thức tự giác của quân nhân trong thực hiện điều lệnh, chấp hành kỷ luật” và “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công việc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả, đơn vị thường xuyên duy trì điều lệnh, thực hiện tốt nền nếp chính quy; huấn luyện dân quân, tự vệ có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76,07% khá, giỏi. Tham gia các cuộc thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả, thành tích cao. Đầu năm 2020, tổ chức giao 121 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ còn quán triệt, tuyên truyền toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các phong trào thi đua của địa phương. Cụ thể, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; tổ chức vớt lục bình, bờ kè sinh thái... góp phần giúp một số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề ra những cách làm mới phù hợp với địa phương, nhưng sát với Nghị quyết năm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra để cán bộ, chiến sĩ ngày càng chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, trung tá Hà Văn Bạo, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ, nói.

Sự đoàn kết, thống nhất hành động đã giúp Đại đội Thiết giáp vượt qua mọi khó khăn, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ. Với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ đã góp phần củng cố hơn nữa niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>