Thực hiện hiệu quả phương châm an ninh chủ động

02/08/2021 | 07:49 GMT+7

Thời gian qua, lực lượng an ninh Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Thị Thu Thủy lúc bị bắt. Ảnh: H.X

Thượng tá Lê Văn Quân, Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh, cho biết: “Với phương châm an ninh chủ động, Ban lãnh đạo đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể và công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, tổ chức đấu tranh, xử lý kịp thời với các hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong công tác đấu tranh, xử lý luôn quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là chấp hành nghiêm quy định về pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Kết quả, đơn vị đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tỉnh nhà.

Đầu tháng 3-2016, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo: Phạm Văn Quang, Trịnh Thị Mai (vợ Quang), cùng trú tỉnh Hải Dương; Huỳnh Thị Ngọc Bích, trú tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Hiền, trú tỉnh Trà Vinh; Lê Thị Út Nhỏ, trú tỉnh Long An; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thủy Tiên (con gái Thủy) và Tống Thị Thu Yến cùng ngụ tỉnh Tiền Giang cùng về tội lưu hành tiền giả, với tổng mức án 76 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2014 đến tháng 4 năm sau, Quang mua của một đối tượng ở Lạng Sơn hơn 1,4 tỉ đồng tiền giả loại 100.000 đồng và 200.000 đồng, với tỷ lệ 33,7 triệu đồng tiền thật đổi 100 triệu đồng tiền giả. Trong quá trình mua bán, ngoài các lần Quang trực tiếp đi nhận tiền, y còn kêu vợ ra Hà Nội 4 lần nhận 550 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn gửi xuống. Có tiền giả trong tay, Quang đem đi tiêu thụ hết 200 triệu đồng và bán cho các đối tượng Bích, Thủy, Hiền, Tiên, Khổng Thị Bé Lạc (tỉnh An Giang) hơn 906 triệu đồng tiền giả với tỷ lệ từ 45.000-50.000 đồng tiền thật đổi 100.000 đồng tiền giả, hưởng lợi bất chính gần 590 triệu đồng.

Sau đó, Bích, Thủy, Hiền, Tiên cùng với Lê Thị Út Nhỏ và Tống Thị Thu Yến đem số tiền giả mua được đi tiêu thụ tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tỉnh, Nghệ An, Gia Lai, Sóc Trăng, Đồng Tháp… Đến giữa tháng 4-2015, Tiên, Thủy và Út Nhỏ đang tiêu thụ tiền giả tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, thì bị bắt. Qua điều tra, Công an tỉnh bắt được các đối tượng còn lại ngay sau đó và thu giữ gần 400 triệu đồng tiền giả. Riêng Khổng Thị Bé Lạc đã bỏ trốn và bị truy nã về tội lưu hành tiền giả.

Với hậu quả các đối tượng gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên Phạm Văn Quang 18 năm tù, Trịnh Thị Mai 10 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 đến 14 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Gần đây, ngày 18-4-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Đinh Thị Thu Thủy, trú khu vực 1, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Thủy đã mở nhiều tài khoản facebook cá nhân để biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, vu khống, nói xấu chế độ; kích động tư tưởng chống đối; tung tin thất thiệt gây hoang mang trong Nhân dân. Đặc biệt, trong lúc cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid-19 thì đối tượng này lại tiếp tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Chính phủ.

Trước đó, Thủy còn tham gia tụ tập gây rối tại khu vực nhà thờ Đức Bà ở quận I, Thành phố Hồ Chí Minh và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính nhưng Thủy không chấp hành án phạt.

Với hành vi và hậu quả gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Thủy 7 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài 2 vụ án trên, lực lượng còn đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại, khủng bố; tham mưu, giải quyết các vụ việc đình công, lãn công, tranh chấp, khiếu kiện; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn...

 Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát, đầu năm 2020 đến nay, qua công tác phối hợp, theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh phát hiện 32 trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Qua đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, đồng thời gọi hỏi, răn đe, cho cam kết không tái phạm đối với 30 trường hợp.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hậu Giang nói chung, lực lượng an ninh nói riêng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống, vụ việc phát sinh; xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhận xét: “Hơn 17 năm qua, lực lượng an ninh Công an tỉnh luôn nắm chặt tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền để chủ động giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, quyết tâm bám địa bàn; cán bộ, chiến sĩ nỗ lực đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Giám đốc đánh giá cao vai trò, thành tích đạt được của lực lượng an ninh trong thời gian qua”.

“Cùng với toàn lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh Công an Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng, mưu trí sáng tạo, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống”, đại tá Lê Văn Điểm nhấn mạnh.

TRÍ THỨC - HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>