Phát động phong trào thi đua trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

07/07/2022 | 08:09 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Nội dung thi đua là, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến gia đình và thanh niên hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự để nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm đối với Tổ quốc, từ đó phấn đấu, tự nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Đảm bảo tốt công tác đăng ký, quản lý và nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không bỏ sót nguồn, phân ra đủ 4 loại danh sách theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các nội dung thi đua còn là thực hiện tốt công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự 2 cấp, tổ chức bình nghị công khai trước dân, hoãn, miễn đúng đối tượng, đúng luật; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, niêm yết danh sách thanh niên trúng tuyển.  Tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo 100% thanh niên lên trạm khám, kết luận chính xác, chất lượng cao. Giao nhận quân nhanh gọn, có khí thế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng theo luật định, đúng, đủ hồ sơ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chí thang điểm thi đua dựa vào 11 bước tuyển quân. Kết quả thi đua,  đơn vị hạng nhất được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; đơn vị hạng nhì và ba được UBND tỉnh tặng bằng khen...

Qua thi đua nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thi đua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>