Huyện Long Mỹ: Khai giảng lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

08/03/2022 | 07:07 GMT+7

(HG) - Ngày 7-3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ tổ chức khai giảng lớp huấn luyện dân quân tự vệ và làm công tác vận động quần chúng năm 2022.

Trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 7-3, 110 dân quân tự vệ cơ động trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện 2 nội dung: huấn luyện và vận động quần chúng. Trong đó, huấn luyện theo Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao và diễn tập cho dân quân tự vệ; các nội dung huấn luyện theo Kế hoạch số 01/KH-BCH  ngày 12/01/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang về huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1-2022. Về nội dung vận động quần chúng, các lực lượng dân quân sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, chính quyền địa phương nơi đóng quân và các xã, thị trấn có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nơi đóng quân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cùng với Nhân dân địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thông qua lớp huấn luyện nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ hiểu về Luật Dân quân tự vệ; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam... Hiểu biết chung về điều lệnh đội ngũ, nắm được kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và tổ chức hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện chiến đấu và công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác ở cơ sở.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>