Hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

15/12/2021 | 08:49 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 14-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh, chỉ thị và văn bản các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường. Nhất là chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện Châu Thành, Châu Thành A và diễn tập chiến đấu phòng thủ 20% cấp xã, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; tuyển sinh quân sự có 38 em trúng tuyển (tăng 5 em so với năm 2020); bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt 100% theo kế hoạch; xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 99,95% so với nhu cầu biên chế (vượt 0,45% chỉ tiêu); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy mô, tổ chức đạt 1,45%, đảng viên đạt 23%.

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 75%, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội với số tiền gần 3,3 tỉ đồng; thực hiện xét duyệt, chi trả phụ cấp, trợ cấp theo các quyết định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng…

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan và đơn vị duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp chặt chẽ với Công an kịp thời nắm chắc tình hình, xử trí mọi tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh. Thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu được giao.

Triển khai, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chỉ đạo thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9, đánh giá cao những thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả về chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Phó Chính ủy Quân khu 9 cũng lưu ý, cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ, tuyển quân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quan tâm lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương thời gian tới...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu thi đua cho 27 tập thể và 38 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 429 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>