Đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội

14/09/2022 | 09:21 GMT+7

Công an tỉnh thông tin, 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh phát hiện 233 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 23 vụ so cùng kỳ năm 2021; đã điều tra làm rõ 228 vụ, bắt xử lý 457 đối tượng. Dự báo từ nay đến cuối năm, loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an.

Những vụ điển hình

Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 “cò lúa” là Nguyễn Minh Triều (sinh năm 1984), Lê Văn Dủ (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Út (sinh năm 1981), cùng ngụ tỉnh Hậu Giang để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, vào khoảng tháng 6-2021, Út, Triều, Dủ và một số đối tượng liên quan đưa thông tin gian dối với một thương lái ở thành phố Cần Thơ là Út có mua bao tiêu số lượng lớn lúa của nông dân. Để người này tin tưởng ký hợp đồng mua bán lúa, các đối tượng còn dẫn ra đồng xem lúa, nhưng sau khi nhận cọc 580 triệu đồng thì cả bọn chia nhau tiêu xài, không giao lúa và tìm cách né tránh.

Làm việc với cơ quan công an, Út, Triều, Dủ khai có làm giả hợp đồng mua bán lúa với nông dân để ký hợp đồng mua bán lúa với một công ty chế biến lương thực ở thành phố Cần Thơ và chiếm đoạt của công ty này hơn 1 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố thêm 2 đối tượng là Phạm Văn Mãi, trú tỉnh Sóc Trăng và Huỳnh Phúc Chia, trú thành phố Cần Thơ, cũng cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết, các đối tượng và nạn nhân trước đây từng quen biết nhau khi đi mua bán lúa. Từ mối quan hệ này, các đối tượng câu kết với nhau dàn cảnh dẫn dụ người mua lúa bằng cách sắp xếp người dẫn “cò”, người đóng vai người địa phương chỉ ra những cánh đồng nói là đã bao tiêu, đã mua rồi để bị hại tin hợp đồng đặt cọc giao tiền.

Hay khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4-5-2022, nhận được tin báo từ Công an thành phố Ngã Bảy phát hiện 2 băng nhóm đánh nhau có sử dụng hung khí tại vòng xoay trước Công an thành phố, thuộc khu vực 3, phường Ngã Bảy dẫn đến chết người, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua quá trình điều tra khám phá với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự nên chưa đầy 3 giờ từ khi xảy ra vụ án, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt được đối tượng gây án tên Nguyễn Hoàng Duy (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Đệ (24 tuổi), cùng trú tại ấp Đông An A, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy và triệu tập 10 đối tượng khác có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi giết người, tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ động phòng ngừa

Chưa kể, thời gian gần đây, một số loại tội phạm như: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng có chiều hướng tăng. Theo đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tội phạm về trật tự xã hội thời gian qua tăng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là một bộ phận người dân lười lao động, thích hưởng thụ, muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nên sẵn sàng cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc.

Nhiều thanh niên do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình dẫn đến tụ tập, ăn chơi lêu lổng; không ít đối tượng thích thể hiện mang tính côn đồ, vũ lực... Cùng với đó, một bộ phận không nhỏ người dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên dễ dàng bị lừa gạt, dụ dỗ. Theo dự báo của ngành chức năng, tội phạm về trật tự xã hội tới đây sẽ diễn biến phức tạp, khó lường hơn, bởi hiện nay các hành vi vi phạm pháp luật không chỉ xảy ra ở thành thị mà còn lan tận địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đáng nói là số người phạm tội đang trẻ hóa độ tuổi; đối tượng phạm tội có sử dụng bạo lực với tính chất côn đồ hung hãn, sử dụng hung khí để gây án... Do đó, đại tá Nguyễn Văn Thắng cho rằng thời gian tới, công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến Nhân dân; đa dạng, cải tiến nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Đồng thời, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy; kiên quyết triệt xóa tụ điểm về tệ nạn xã hội. “Chúng tôi còn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú”, đại tá Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Công an toàn tỉnh cũng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ quần chúng. Cùng với đó, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ để nắm, quản lý và có giải pháp kịp thời, thích hợp với từng loại đối tượng.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>