Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tỉnh nhà

13/07/2022 | 08:20 GMT+7

Trung tuần tháng 7 này, tỉnh tổ chức 2 sự kiện quan trọng là Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 và Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta marathon năm 2022. Để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp.

Lực lượng công an sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 và Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta marathon năm 2022.

Hai sự kiện trên diễn ra hầu hết ở địa bàn thành phố Vị Thanh, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố triển khai nhiều biện pháp.

Theo đó, triển khai ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng đến 100% cán bộ, chiến sĩ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo lực lượng nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết dứt điểm ngay cơ sở; gọi hỏi, giáo dục những đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm chấp hành tốt quy định của pháp luật; phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân nâng cao nhận thức trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an thành phố còn chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an phường I, III, IV, V, VII và ngành chức năng chỉnh trang đô thị, nhất là sắp xếp, giải tỏa những hộ mua bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có biểu hiện gây mất trật tự công cộng. Đồng thời, phân công lực lượng chốt chặn tại ngã ba, ngã tư khi marathon diễn ra; bảo vệ các chuỗi hoạt động tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

“Chúng tôi huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và công an các xã, phường trên địa bàn để bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của 2 sự kiện này. Đến nay, tất cả cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, thượng tá Trần Văn Phước, Phó trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết.

Theo Công an tỉnh, để đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động của 2 sự kiện trên, đơn vị có kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Cụ thể, chủ động nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp lực lượng chức năng, địa phương rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm hoặc ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công tại cơ sở, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Lập danh sách, tiến hành kiểm danh, kiểm diện và có biện pháp vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng chính trị tại địa phương; ngăn chặn các hoạt động móc nối, xây dựng, phát triển lực lượng, tạo dựng các hội, nhóm trái pháp luật.

“Chúng tôi đã phân công lực lượng chủ động nắm, theo dõi, quản lý chặt các hoạt động trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc tuyên truyền xuyên tạc, phản bác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động huấn luyện, diễn tập phương án và sẵn sàng huy động lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự”, đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có vai trò rất quan trọng tại 2 sự kiện trên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân công lực lượng tổ chức điều tiết giao thông, sắp xếp phương tiện, dẫn đoàn tham gia sự kiện; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tập trung vào ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực và địa điểm diễn ra các hoạt động của 2 sự kiện; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

“Phòng đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp kiểm tra, sắp xếp, chấn chỉnh các hộ mua bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè từ ngã ba Cái Tắc đến cầu Tầm Vu (trên Quốc lộ 61) nhằm tạo đường thông, hè thoáng, mỹ quang đô thị”, đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết.

Song song đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn; tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, bố trí lực lượng, phương tiện túc trực tại nơi diễn ra hội nghị, hội chợ...

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 và Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta marathon năm 2022 diễn ra an toàn, đúng mục đích đề ra.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tăng cường phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ, người có nguy cơ vi phạm pháp luật, người nghiện ma túy; tiếp tục duy trì sinh hoạt, củng cố, nâng chất hoạt động các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>