Đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch ở xã giáp ranh

20/07/2021 | 06:54 GMT+7

Nếu hàng ngày, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở những xã giáp ranh vất vả một thì nay gấp 2, 3 vì thêm phòng, chống dịch Covid-19, thế nhưng Công an xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ vẫn đảm bảo mục tiêu kép.

Được yêu cầu nên chủ bến đò ngang xã Vĩnh Lộc đã tạm dừng hoạt động.

Xã Lương Nghĩa tiếp giáp với xã Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) vừa đường bộ và đường thủy nên tiềm ẩn nhiều loại tội phạm. Với hàng loạt biện pháp đồng bộ và cương quyết, Công an xã đã xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Đầu năm đến nay, xã Lương Nghĩa xảy ra 1 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 3 vụ tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông không xảy ra, tất cả đều giảm so cùng kỳ.

Theo Công an xã, để đạt kết quả trên, đầu năm đơn vị chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật; tình hình tội phạm, các biện pháp phòng ngừa; nắm danh sách đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để gọi hỏi, răn đe, giáo dục. “Đặc biệt, chúng tôi có hệ thống an ninh cơ sở thường xuyên cung cấp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Khi hay tin, dù sớm hay tối, chúng tôi cũng nhanh chóng xuống hiện trường để triệt phá”, thiếu tá Đồng Quang Triển, Trưởng Công an xã Lương Nghĩa, chia sẻ.

Cuối tháng 1-2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ đánh bài tứ sắc trên phần đất trống thuộc ấp 11 với hình thức ăn thua bằng tiền, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã nhanh chóng triệt phá. Tại hiện trường, lực lượng tạm giữ 8 đối tượng, 20 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật có liên quan. Sau đó xã phạt hành chính 8 đối tượng này với số tiền 12 triệu đồng.

Hay ngày 13-2, tại ấp 6, lực lượng Công an xã phát hiện, triệt phá 1 vụ đánh bài ăn thua bằng tiền với 9 đối tượng, tại hiện trường, Công an xã tạm giữ trên chiếu bạc hơn 1,4 triệu đồng, 7 xe môtô, trên người các đối tượng hơn 9 triệu đồng. Sau đó, xã phạt hành chính 9 đối tượng với 13,5 triệu đồng.

Về địa bàn giáp ranh, Công an xã Lương Nghĩa ký phối hợp với Công an xã Vĩnh Tuy và Vĩnh Lộc trong đảm bảo an ninh trật tự. Nội dung là ngoài trao đổi thông tin còn cùng nhau truy bắt tội phạm. Đầu năm đến nay, Công an xã Lương Nghĩa và Công an xã Vĩnh Lộc phát hiện, xử lý 2 vụ dùng xung điện đánh bắt thủy sản.

Đối với một bộ phận người Khmer sinh sống trên địa bàn, ngoài quản lý nhà nước theo quy định, địa phương còn động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực tuyên truyền pháp luật, hậu quả từng loại tội phạm thông qua các buổi hội họp, lễ, tết... Từ đó, người phạm tội là dân tộc thiểu số giảm đáng kể; 6 tháng đầu năm 2020, ấp 10 có 4 vụ tệ nạn xã hội thì đầu năm đến nay không xảy ra vụ nào.

Trước ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an xã Lương Nghĩa đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dịch, nay càng tích cực hơn: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện những người từ địa phương khác về để xử lý đúng quy trình; khi 5 bến đò ngang qua xã Vĩnh Lộc ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới, Công an xã cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu không lén đưa rước khách.

Trung úy Danh Bình Thinh, cán bộ Công an xã Lương Nghĩa, cho biết: “Với vai trò là lực lượng bám sát địa bàn, chúng tôi luôn chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 mà chủ động phòng, chống. Công việc dù có nhiều vất vả hơn trước nhưng vì bình yên của Nhân dân chúng tôi luôn cố gắng”.

Thượng tá Nguyễn Văn Định, Trưởng Công an huyện Long Mỹ, đánh giá: “Tuy đang thực hiện mục tiêu kép đầy khó khăn nhưng Công an xã Lương Nghĩa đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hy vọng, các đồng chí tiếp tục duy trì kết quả đạt được và tìm ra những cách làm mới để hiệu quả phục vụ Nhân dân cao hơn nữa”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>