Đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch hiệu quả

05/01/2022 | 08:08 GMT+7

Năm 2021, trước thách thức của dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an tỉnh và công an các địa phương đã cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn môi trường sống an toàn cho người dân.

Năm 2021, Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự vừa tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Năm qua, dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Từ đó, đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là hoạt động của các loại tội phạm.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Qua đó, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề phức tạp nổi lên… Từ đó, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh kéo giảm 5,1%, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 93,1% (vượt chỉ tiêu bộ giao 18,1%).

Đáng chú ý, lực lượng công an đã khởi tố 10 vụ, 16 bị can liên quan đến công tác phòng, chống dịch như: hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; chống người thi hành công vụ; vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người. Tuy giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, nhưng lực lượng Công an tỉnh vẫn tăng cường triệt xóa tội phạm ma túy, đã khởi tố 73 vụ, 112 bị can (tăng 20 vụ, tăng 38 bị can so năm 2020).

Là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp và người lao động sinh sống, hoạt động sản xuất nhiều, trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Công an huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm thực hiện mục tiêu kép, từ đó tình hình an ninh trật tự ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

 Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết, trong năm 2021, bên cạnh làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an địa phương đã huy động mọi nguồn lực, phát huy các mô hình ở cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt không nghe theo các thông tin xấu mà có những hành vi vi phạm pháp luật, nhờ vậy, trên địa bàn đã không xảy ra tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội, lực lượng công an còn là nòng cốt, tuyến đầu trong tham gia phòng, chống dịch. Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, có thời điểm Công an tỉnh quy định trực 100% quân số để tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly, khu điều trị, vùng xanh và phòng, chống dịch trong lực lượng công an.

Trong thời gian cao điểm, trung bình mỗi ngày lực lượng công an bố trí trên 630 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch tại hơn 270 chốt kiểm soát, cách ly, phong tỏa... Qua đó, kiểm soát hơn 2,3 triệu lượt người và 3 triệu lượt phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, công an toàn tỉnh còn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động đóng góp tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân, các em học sinh gặp khó khăn bởi dịch bệnh với tổng số tiền gần 2,4 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ người dân trên địa bàn tiêu thụ 28 tấn nông sản trong mùa dịch. Những phần việc này đã góp phần chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Theo thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, bước sang năm 2022, Công an tỉnh nhận định tình hình an ninh, trật tự xã hội sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, do đó lực lượng công an sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, đơn vị chủ động nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả cao các điểm tấn công trấn áp tội phạm, toàn lực lượng sẽ đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm dễ nảy sinh như trộm, lừa đảo, đánh bạc, ma túy, vận chuyển hàng cấm, “tín dụng đen”... duy trì trật tự, an toàn giao thông; phát hiện, xử lý triệt để các vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình công tác.

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>