Chủ động phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

09/11/2021 | 07:52 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Công an sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường quản lý kinh tế - xã hội, kết hợp thực hiện có hiệu quả những văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm nói chung, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia công tác này; có chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, huyện, xã, nhất là giữa công an, quân sự, Ngân hàng Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông, Tài Nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kiểm lâm... đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng ngừa xã hội. Từng cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, cải tiến hình thức tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, nhất là rà soát, lập danh sách, nắm chắc diễn biến, tình hình hoạt động của băng, nhóm, đối tượng cầm đầu, chủ mưu bao gồm cả trên không gian mạng; theo dõi, quản lý chặt chẽ người có nhiều tiền án, tiền sự hoặc có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực dễ bị tội phạm này lợi dụng hoạt động như: ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh... Siết chặt quản lý, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm của các pháp nhân, cơ sở có chức năng sản xuất, kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu, môi giới xuất khẩu lao động, du lịch, du học, kinh doanh vận tải, khai thác, mua bán vận chuyển nguyên vật liệu...

Riêng Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu đơn vị này xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với 100% tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia mới phát hiện và đang quản lý, nhất là số nổi lên ở từng giai đoạn; có biện pháp chuyển hóa, kiềm chế và làm giảm tính phức tạp các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng hoạt động; tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vụ án mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia gây ra...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>