Cần quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

19/04/2022 | 07:55 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 18-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vị Thủy.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác; tăng cường công tác rèn luyện cán bộ, chiến sĩ từ bản lĩnh chính trị đến lề lối làm việc, tác phong công tác; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, chiến sĩ; giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng và động viên những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước hết là cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải tập trung, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022.

Đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp gỡ.

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương những tháng đầu năm cho thấy, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Vị Thủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thực hiện tốt 3 dân chủ theo quy định. Trong đó, thông qua các buổi học tập, đọc báo, sinh hoạt các cấp đơn vị đã ghi nhận từ cán bộ, chiến sĩ nhiều nội dung đóng góp về chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần; đề xuất những chủ trương, biện pháp đột phá vào các khâu, các mặt còn yếu và nâng cao chất lượng về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh sẽ gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương còn lại nhằm tăng cường công tác giáo dục, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, để ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>