Cần chuẩn bị tốt mọi mặt cho lễ giao - nhận quân năm 2022

21/01/2022 | 08:05 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 20-1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh có hơn 41.700 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua các bước xét duyệt chính trị, sơ khám, khám sức khỏe cấp huyện, bình nghị các bước, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định gọi nhập ngũ cho 1.399 thanh niên, gồm có 1.335 thanh niên chính thức, 64 thanh niên dự phòng. Trong số thanh niên chính thức, tỉnh giao cho Bộ Quốc phòng 950 thanh niên, Bộ Công an 385 thanh niên.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, ngoài những thuận lợi trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các địa phương còn gặp hạn chế như: công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, y tế, giáo dục, tư pháp cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện xét duyệt nghĩa vụ quân sự ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; gia đình và thanh niên vắng mặt ở địa phương; sức khỏe thanh niên ở một số địa phương đạt thấp...

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, biểu dương sự cố gắng của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong việc khắc phục khó khăn của dịch Covid-19 để thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua đó góp phần nâng cao số lượng, chất lượng công tác tuyển quân năm 2022.

Để thực hiện tốt các bước còn lại trong tuyển quân năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thăm hỏi, động viên và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị tốt mọi mặt cho lễ giao - nhận quân nhằm bảo đảm an toàn, trong đó không tổ chức các hoạt động hội trại; khi thanh niên lên trại phải xét nghiệm PCR cho tất cả thanh niên trúng tuyển để phòng, chống dịch Covid-19...

Theo kế hoạch, ngày 16-2, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2022.         

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>