Ý thức phòng, chống cháy nổ ngày càng cao

19/10/2021 | 07:45 GMT+7

Nhờ chú trọng tuyên truyền thường xuyên nên người dân trên địa bàn huyện Châu Thành A có ý thức cao trong phòng, chống cháy nổ tại khu vực sinh sống, nơi sản xuất, kinh doanh.

Công an thị trấn Rạch Gòi phát tờ rơi tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho tiểu thương.

Bà Nguyễn Thị Tuyền, ở ấp Láng Hầm A, thị trấn Rạch Gòi, thường xuyên đi chợ Rạch Gòi nên hiểu rõ sự thay đổi nơi đây. Theo bà Tuyền, cách nay khoảng 2 năm, nhiều lối đi của chợ bị người dân, tiểu thương lấn chiếm để buôn bán. Vì vậy, vào các buổi họp chợ, người dân phải chen lấn ra vào. Giờ tình trạng này không còn nữa nên mỗi lần đi chợ ai cũng cảm thấy thoải mái.

Kết quả đó xuất phát từ thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ của chính quyền địa phương. Cụ thể, UBND thị trấn Rạch Gòi thành lập Tổ “Phòng cháy, chữa cháy” với 13 thành viên là ở các ban, ngành, đoàn thể, chủ công là lực lượng công an. Hàng ngày, Tổ cử 3 người vừa làm công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, kiểm tra việc mua bán của các tiểu thương, vừa tuyên truyền, nhắc nhở không mua bán lấn chiếm lối đi, không đốt nhang hoặc đun nấu nơi mua bán.

Vào dịp lễ, tết, Tổ còn treo băng rôn, sử dụng loa lưu động tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy tại chợ, khu dân cư. “Chợ có hơn 120 tiểu thương, tất cả đều trang bị bình chữa cháy ít nhất 1 bình/hộ; không còn tình trạng câu móc điện chằng chịt như trước”, trung tá Đặng Quốc Quang, Trưởng Công an thị trấn Rạch Gòi, cho biết.

Ông Phan Văn Thái, kinh doanh văn phòng phẩm tại chợ Rạch Gòi, chia sẻ: “Nói đến cháy nổ thì ai cũng sợ, do đó, chúng tôi không chỉ trang bị cho mình kiến thức mà còn thực hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy thường xuyên, không dám chủ quan, lơ là”.

Tương tự, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được xã Tân Hòa thực hiện tốt thời gian qua.

Ngoài việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa cháy nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Thường trực UBND xã còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô và trên hệ thống thông tin đại chúng.

“Nhìn chung, thời gian qua, ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân được nâng lên, bà con rất chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy tại hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của cháy nổ để người dân thực hiện thường xuyên, liên tục”, thiếu tá Trần Quốc Trung, Phó trưởng Công an xã Tân Hòa, nói.

Theo Công an huyện Châu Thành A, để người dân chủ động hơn trong phòng, chống cháy nổ, thời gian qua, đội nghiệp vụ của đơn vị phối hợp với công an các xã, thị trấn đến tận hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở tôn giáo để tuyên truyền. Nội dung tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản về cháy nổ; nguyên nhân, điều kiện phát sinh thường dẫn đến cháy nổ; cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy; cách dập tắt đám cháy mới phát sinh.

Đầu năm đến nay, Công an huyện tổ chức gần 50 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho gần 650 người tham dự; phát 5.510 tờ cẩm nang an toàn phòng cháy, chữa cháy cho tiểu thương kinh doanh ở chợ, hộ dân trong khu dân cư; tổ chức cho 580 hộ dân, tiểu thương ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và tiến hành 145 cuộc kiểm tra...

Đáng ghi nhận là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện còn linh hoạt sử dụng mạng zalo để đăng tải thông tin, kiến thức, bài viết, hình ảnh tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy ngắn gọn, dễ hiểu. Qua đó, giúp người dân nắm bắt kịp thời các quy định mới về công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường nhận thức cũng như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

Thông qua zalo, Công an huyện còn tiếp nhận thắc mắc của người dân cần giải đáp về cách phát hiện kịp thời nguy cơ cháy nổ trong nhà, các biện pháp thoát hiểm, kể cả việc cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy địa phương.

Từ việc chủ động trong công tác phòng ngừa nên nhiều năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy nổ nào. Thượng tá Nguyễn Thị Thúy Khanh, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A, nói nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình… có nhiều chuyển biến tích cực nên góp phần rất lớn vào kết quả trên. “Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến từng hộ dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đội dân phòng, bảo vệ dân phố… Từ đó tiếp tục kiểm soát cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho người dân”, thượng tá Khanh cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>