Xử lý tài xế xe “luồng xanh” tự ý xuống xe trước khi vào bãi tập kết

18/09/2021 | 16:12 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 18-9, qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tại bãi tập kết xe “luồng xanh” thị xã Long Mỹ phát hiện Nguyễn Phước Duy, sinh năm 1988, ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, vào bãi tập kết nhưng phiếu niêm phong trên xe bị rách.

Điều tra dịch tễ đối với tài xế Duy (ngồi, trái).

Qua điều tra, Duy khai đi xe từ tỉnh Bạc Liêu vào thị xã Long Mỹ lúc 21 giờ tối ngày 17-9 và tự ý xuống xe trước khi vào bãi tập kết.

Test nhanh ghi nhận Duy âm tính với Sars-CoV-2. Công an thị xã Long Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 117 ngày 28-9-2020 của Chính phủ với mức phạt 7,5 triệu đồng; đồng thời, đưa Duy đi cách ly tập trung 14 ngày.

Trước đó, ngày 17-9, Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với Công an huyện Long Mỹ xử phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 14 ngày đối với tài xế Trần Văn Trí, ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, với lỗi rời khỏi xe và để người đi cùng rời khỏi xe, mức phạt 7,5 triệu đồng.

* Sáng ngày 18-9, trong lúc tuần tra, Công an phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ phát hiện Trần Ngọc Khiêm, ở khu vực Bình Tân, ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Khi kiểm tra thì Khiêm không nêu được lí do và không có các giấy tờ để chứng minh lí do chính đáng ra đường. Quá đó, Công an phường lập biên bản vi phạm và tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt Khiêm theo Nghị định 117.

Tin, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>