Viện KSND tỉnh: Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

20/01/2022 | 07:11 GMT+7

(HG) - Theo Viện KSND tỉnh, năm 2021 ngành kiểm sát dù chịu không ít tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên công chức và người lao động của hai cấp kiểm sát Hậu Giang đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện đã đề ra.

Cụ thể, đơn vị đã tập trung đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, quán triệt thực hiện việc học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của ngành về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trao tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, trong năm qua, lãnh đạo viện và Công đoàn cơ sở của Viện KSND tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và công đoàn cấp trên phát động, qua đó vận động công chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Hiến máu tình nguyện được 11 đơn vị; đóng góp ngày công lao động góp vào quỹ “Vắc-xin phòng Covid-19”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Chất độc màu da cam”, quỹ “Tấm lòng vàng”, “Tháng công nhân”; đóng góp ủng hộ “Hỗ trợ khẩn cấp công nhân phía Nam ảnh hưởng Covid-19”, phong trào “Sóng và máy tính cho em”,... với tổng số tiền là 75.559.000 đồng; trao tặng 10 suất học bổng và quà cho chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của Trường THCS Vị Đông, huyện Vị Thủy với số tiền 10.000.000 đồng.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>