Nhiều loại tội phạm được kéo giảm

11/07/2022 | 08:54 GMT+7

Từ sự chủ động dự báo tình hình, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải  pháp phòng chống, nhất là “đánh trúng, đánh mạnh” vào các loại tội phạm, nên 6 tháng đầu năm 2022, nhiều loại tội phạm trên địa bàn tỉnh được kéo giảm so cùng kỳ.

Công an thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy làm việc với các đối tượng trong một vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Tuyên truyền gắn với xử phạt

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong nâng cao nhận thức của người dân chấp hành các quy định của pháp luật, nên 6 tháng đầu năm, lực lượng công an và cơ quan hữu quan đẩy mạnh thực hiện sâu rộng.

Cụ thể, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền được 170 cuộc, với 5.100 lượt người dự; treo 12 băng rôn; phát 2.100 tờ rơi; phối hợp ngành chức năng phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 1.245 cuộc, có hàng nghìn lượt người dân tham gia. Các ngành cũng đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả… Qua đó, người dân nâng cao nhận thức, chủ động cung cấp 295 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá 34 vụ án hình sự, khởi tố 53 bị can; triệt phá 72 điểm tệ nạn xã hội, xử lý gần 420 đối tượng.

“Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế địa phương, đối tượng. Từ đây, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được xây dựng mới, củng cố, nâng chất, nhân rộng và lan tỏa trong Nhân dân”, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, nhận xét.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Cụ thể, lực lượng công an - quân sự phối hợp tuần tra vũ trang 14.900 cuộc, qua đó giải tán gần 2.400 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh, trật tự; phát hiện, xử phạt 7 vụ/15 đối tượng gây rối trật tự công cộng và trộm cắp vặt. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh và cấp huyện kiểm tra 130 cuộc, tại 550 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kết quả phát hiện, xử phạt 17 trường hợp vi phạm. Lực lượng công an tổ chức 180 cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với 790 lượt cơ sở thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện, xử phạt 54 trường hợp vi phạm.

Kết quả nổi bật

Công an còn mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bám sát địa bàn, nắm chặt đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để gọi hỏi, răn đe, giáo dục, triệt phá nếu vi phạm. Từ đó, nhiều loại tội phạm được kéo giảm so cùng kỳ. Cụ thể, phát hiện, triệt phá 215 điểm tệ nạn xã hội, có 1.265 đối tượng tham gia, giảm 80 điểm, giảm 509 đối tượng; phát hiện 58 vụ/66 đối tượng vi vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, giảm 72 vụ; triệt phá 31 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 9 vụ…

Trong các vụ trên, nổi bật là lực lượng công an triệt phá 1 vụ/12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Vị Thủy, thu giữ tại hiện trường 593 gram ma túy tổng hợp. Đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay không chỉ của huyện Vị Thủy mà còn của tỉnh bị triệt phá.

Hay vào cuối tháng 3 vừa rồi, phòng chức năng Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn do Lê Văn Tấn, sinh năm 1976, trú ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tổ chức, tạm giữ trên 300 triệu đồng và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. “Về vụ này, khi bị phát hiện, các đối tượng có hành vi cố tình chống đối, xúc phạm, gây khó khăn cho lực lượng công an. Nhưng với sự khôn khéo, chứng cứ mà chúng tôi có được, các đối tượng phải nhận tội”, thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh còn gặp một số hạn chế trong phòng, chống tội phạm như: tội phạm về trật tự xã hội tăng so cùng kỳ; công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ và có nguy cơ vi phạm pháp luật ở một số nơi chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể nên hiệu quả phòng ngừa tội phạm chưa cao…

Công an tỉnh dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn không ít phức tạp, bởi sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Trước tình hình trên, đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đặc biệt các loại tội phạm được kéo giảm so với năm 2021, từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp sẽ đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, huy động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Sẽ tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả; chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ, có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là người có tiền án phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, người nghiện, nghi nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư hỏng, tụ tập gây rối trật tự công cộng... Rà soát, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào sơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi còn tập trung tấn công, trấn áp mạnh vào tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giết người, cố ý gây thương tích; cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”; các đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy liên cấp huyện, cấp tỉnh,... Kịp thời phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm”, đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>