Giả làm phụ xe “luồng xanh” để qua các chốt

09/09/2021 | 08:13 GMT+7

(HG) - Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 7-9, trong lúc đang làm nhiệm vụ, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở 8.000, tuyến Quốc lộ 61C, thuộc địa phận ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, phát biện xe ô tô tải “luồng xanh”, biển số 95C-053.44 do Võ Văn Tám, sinh năm 1983, thường trú ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, làm tài xế, chở thuê người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Tài xế Võ Văn Tám ghi lời khai tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Qua khai thác thông tin, Võ Văn Tám cho biết, từ một người quen giới thiệu, Tám nhận chở thuê Hồ Văn Cuôl, sinh năm 1986, thường trú xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê với giá 2 triệu đồng. Để qua được các chốt, trên mã QR Code xe “luồng xanh” có đăng ký tên Hồ Văn Cuôl làm phụ xe. Hiện cả 2 được đưa đi cách ly tập trung, riêng tài xế xe đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>