Đang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn quen đường cũ

07/10/2021 | 18:56 GMT+7

(HGO) - Công an phường IV, thành phố Vị Thanh vừa phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt.

Kiệt khai nhận hành vi trộm cắp tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 6-10, nhận được tin báo của anh Trương Văn Đông, ở đường 19-8, thuộc khu vực 7, phường IV, mất trộm 1 máy tính bảng hiệu Samsung trị giá 6 triệu đồng, Công an phường tổ chức ngay việc rà soát đối tượng…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Đức An, cùng khu vực 7, thời điểm kiểm tra có một đối tượng tên Trần Thanh Tân và phát hiện 1 máy tính bảng tương tự máy của anh Đông mất.

Sau đó, Tân được điều về Công an phường lấy lời khai và Tân thông tin máy tính bảng trên do Nguyễn Tuấn Kiệt (Kiệt Bùi) trộm của người khác.

Lập tức Công an phường IV tổ chức bắt Nguyễn Tuấn Kiệt; y thừa nhận lúc 3 giờ 45 sáng ngày 6 đã lẻn vào phòng ngủ nhà anh Đông trộm cắp.

Được biết, Kiệt có hộ khẩu thường trú tại khu vực 4, phường IV, là đối tượng đang bị Công an thành phố Vị Thanh khởi tố để điều tra về tội trộm cắp tài sản, cấm đi khỏi địa phương nhưng vẫn chứng nào tật nấy…

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao hơn nữa ý thức và cảnh giác phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản, nhất là thời điểm ban đêm.

Tin, ảnh: Nhật Cường

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>