Thu hoạch hơn 26.100ha lúa Thu đông

29/10/2021 | 08:08 GMT+7

(HG) - Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, đến ngày 28-10, nông dân huyện Châu Thành A đã thu hoạch dứt điểm lúa Thu đông với 7.211ha, năng suất bình quân đạt 5,6 tấn/ha và đây cũng là địa phương đang có năng suất lúa Thu đông bình quân ở mức cao nhất tỉnh. Cùng với huyện Châu Thành A thì hiện trên địa bàn tỉnh còn có 2 địa phương cũng thu hoạch gần dứt điểm lúa Thu đông. Cụ thể, huyện Phụng Hiệp đã cắt được hơn 6.150/7.011ha lúa Thu đông đã xuống giống và huyện Vị Thủy đã thu hoạch xong gần 11.500/12.570ha đã xuống giống. Như vậy, hiện huyện Phụng Hiệp còn khoảng 880ha và huyện Vị Thủy còn khoảng 1.077ha lúa Thu đông đều trong giai đoạn trổ - chín, dự kiến hai địa phương này sẽ thu hoạch dứt điểm lúa Thu đông trung tuần tháng 11 tới. 

Nông dân Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 26.100ha lúa Thu đông, trong đó huyện Châu Thành A đã cắt lúa dứt điểm.

Theo đó, đến thời điểm này, nông dân toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 26.100ha trong tổng số 35.363ha lúa Thu đông đã xuống giống, với năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 5,58 tấn/ha. Hiện diện tích lúa Thu đông chưa thu hoạch tập trung nhiều ở huyện Long Mỹ, với 4.520ha; trong đó lúa còn ở giai đoạn đẻ nhánh là 40ha, làm đòng là 3.120ha và trổ - chín có 1.360ha. Theo nông dân đang cắt lúa Thu đông trên địa bàn tỉnh thì giá lúa tươi được thương lái cân tại ruộng vẫn ổn định từ 5.000-6.000 đồng/kg (tùy giống).

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>