Thành phố Vị Thanh: Tỷ lệ sống của dê nuôi theo mô hình sinh sản đạt 96%

24/08/2021 | 07:40 GMT+7

(HG) - Qua 6 tháng nuôi dê theo mô hình sinh sản, 32 hộ dân tại thành phố Vị Thanh đã nuôi sống đàn dê 96 con. Đến nay, đàn dê đã tăng lên 114 con và có một số dê cái đang mang thai. Qua theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển mô hình này tỷ lệ nuôi sống của mô hình đạt 96%, tỷ lệ phối giống đạt 90%. Trước khi hỗ trợ dê giống, tất cả các hộ tham gia mô hình đều được tham quan, tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản nhốt chuồng: từ kỹ thuật phối giống đến chăm sóc dinh dưỡng; kỹ thuật thiết kế chuồng trại đảm bảo thoáng mát, sàn chuồng chắc chắn, nền nghiêng thuận tiện cho việc vệ sinh, kỹ thuật phối giống, dinh dưỡng, chăm sóc, sát trùng và phòng bệnh. Cùng với việc xây dựng mô hình, dự án còn triển khai 12 cuộc tập huấn có 240 nông dân tham dự.

Tham gia mô hình, nông dân nhận được 1 con dê đực, 1 con dê cái để phối giống.

Được biết, đàn dê do Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh kết hợp với Trạm Khuyến nông thành phố triển khai vào tháng 2-2010, thực hiện theo Dự án Na Uy. Nông dân tham gia sẽ được hỗ trợ 70% vốn giá dê giống, mỗi hộ 2 con: 1 con đực, 1 con cái. Mô hình giúp nông dân phát triển nghề chăn nuôi dê sinh sản, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người chăn nuôi.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>