Quýt đường giảm giá

11/11/2021 | 10:34 GMT+7

(HG) - Theo nhiều hộ dân trồng quýt đường ở huyện Long Mỹ (ảnh), do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên quýt hiện có giá không cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt do tình hình tiêu thụ tại các chợ chậm nên ít thương lái vào vườn thu mua, từ đó nhiều hộ chọn cách bẻ bán lẻ với giá 25.000 đồng/kg, còn bán cho thương lái đối với quýt tốt thì 20.000 đồng/kg nhưng số lượng bán được cũng ít. Giá bán này đã giảm 5.000-7.000 đồng/kg so với trước khi thời điểm bùng phát dịch bệnh.

Theo các chủ vườn thì năm nay sản lượng quýt đạt khá hơn vụ quýt năm rồi, do thời tiết thuận lợi và sẽ bắt đầu tuyển bán nhiều đợt trái từ nay đến Tết Nguyên đán. Đối với quýt tơ, trung bình sản lượng cũng đạt hơn 3 tấn trái/công. Tuy nhiên, do sản lượng trái chín không thu hoạch kịp dẫn đến bị rụng nhiều, làm nhà vườn giảm nguồn lợi nhuận.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>