Người nuôi lươn không có lãi

28/09/2021 | 11:26 GMT+7

(HG) - Theo thống kê toàn huyện Phụng Hiệp hiện có khoảng 100 hộ nuôi lươn theo hình thức bể bạc không bùn. Sản lượng ước đạt vụ này khoảng 120 tấn lươn thương phẩm. Hiện có hơn 15 tấn đến lứa thu hoạch, trong đó có 9 tấn cần bán nhưng không có thương lái thu mua. Nguyên nhân, do hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng nên việc tiêu thụ lươn gặp khó. Hiện nay, giá lươn thương phẩm giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, lươn loại I giá bán 120.000-130.000 đồng/kg. Với giá bán như hiện nay, trừ hết các khoản chi phí, người nuôi không có lãi, thậm chí lỗ.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>