Mỗi tuần tiêu thụ từ 3.000-3.500 tấn nông sản

22/09/2021 | 10:58 GMT+7

(HG) - Ngành nông nghiệp tỉnh cho biết việc phối hợp với ngành công thương và các ngành có liên quan cùng chính quyền địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp và kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như liên kết với Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT nên tình hình tiêu thụ nông sản tồn đọng cho người dân của tỉnh đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Cụ thể là trong thời gian gần đây, bình quân mỗi tuần có từ 3.000-3.500 tấn nông sản các loại được tiêu thụ ra thị trường. Tuy số lượng nông sản được tiêu thụ tốt nhưng nhiều mặt hàng cứ đến ngày thu hoạch liên tục, trong khi việc vận chuyển và các điểm đầu mối thu mua nông sản còn gặp khó khăn do công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên số lượng nông sản của người dân trong tỉnh vẫn còn tồn đọng khá nhiều, nhất là thủy sản.

Hiện số lượng cá tra của người dân trong tỉnh còn tồn đọng khá lớn cần được tiêu thụ sớm.

Qua cập nhật từ các địa phương của ngành nông nghiệp tỉnh, đến ngày 19-9, toàn tỉnh còn tồn đọng khoảng 6.500 tấn nông sản các loại; trong đó mặt hàng thủy sản là còn tồn đọng nhiều nhất với khoảng 4.300 tấn cá tra, gần 1.000 tấn cá thát lát, khoảng 230 tấn cá rô và khoảng 150 tấn cá trê. Để sớm giúp người dân tiêu thụ được sản lượng thủy sản còn tồn đọng thì ngoài việc các ngành có liên quan và địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm thì mới đây, UBND tỉnh đã chấp thuận kế hoạch và phương án sản xuất của Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông, có địa chỉ ở thành phố Ngã Bảy. Thông tin trên sẽ giúp cho người nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh cảm thấy phấn khởi vì khi công ty đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong việc tiêu thụ cá da trơn còn tồn đọng cho bà con, nhất là trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>