Mít Thái tăng giá trở lại

04/08/2021 | 08:10 GMT+7

(HG) - Anh Hai Phước (Lê Văn Phước), ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, cho biết gần đây nhiều hộ dân trồng mít tại địa phương thấy tiếc vì giá mít đang tăng lên mà nhà vườn không còn mít trái để bán do rơi vào cuối vụ. Hiện thương lái mua mít trái loại 1 từ 9kg trở lên/trái với giá 26.000 đồng/kg, mít loại 2 là 16.000 đồng/kg, cao hơn tuần trước từ 4.000-5.000 đồng/kg.

Thương lái mua mít của nông dân với giá 26.000 đồng/kg.

Chị Hạnh, chủ vựa thu mua mít ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, cho rằng giá mít tăng trong thời điểm này là do nhiều tỉnh, thành phía Nam còn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa. Do vậy, để tranh thủ thời gian cho phép của các ngành chức năng về việc vận chuyển lưu thông hàng hóa nông sản, một số vựa thu mua mít trái trên địa bàn tỉnh, thành cũng như một số tỉnh lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang… đang tăng cường việc thu gom mua hàng từ các thương lái và người dân, nhằm đáp ứng đủ nguồn hàng phân phối tiêu thụ trong nước và thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu nên buộc phải mua mít trái ở mức giá cao mới có được hàng.

  Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>