Mít Thái lên giá vì thị trường xuất khẩu tăng

15/10/2021 | 08:28 GMT+7

(HG) - Hiện nay, các vựa mít Thái tại huyện Châu Thành đã tăng cường thu mua. Vì vậy, mít Thái đã tăng giá từ 25.000 đồng/kg lên 31.000 đồng/kg (loại 1).

Các vựa thu mua mít để xuất khẩu nên giá mít bắt đầu tăng.

Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước bắt đầu tăng, hơn nữa mít Thái đang trong mùa nghịch nên giá cao hơn so với mùa thuận. Mít loại 2 cũng có giá thu mua tại vựa là 21.000 đồng/kg. Đặc biệt, mít chợ (dạt) hoặc mít xơ đen cũng được nhiều vựa nhỏ chuyên mua hàng chợ thu gom với giá 5.000 đồng/kg. Giá này bằng với lúc mít Thái tuột thấp nhất vào vụ thuận năm 2020.

Theo chủ vựa mít Thanh Sơn, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, hiện tại vựa thu mua số lượng lớn mít Thái để đưa hàng đi Trung Quốc, sản lượng mỗi ngày từ 10-20 tấn vì thị trường này rất ưa chuộng loại trái cây này của Việt Nam. Vì đây là mùa nghịch nên sản lượng thu mua chưa nhiều, nếu vào mùa thuận có khi lên đến 50-60 tấn/ngày.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>