Huyện Phụng Hiệp: Diện tích dưa hấu tết giảm 55%

09/12/2021 | 09:12 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm này, nông dân trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022 ở huyện Phụng Hiệp đã xuống giống dứt điểm.

Tác động của dịch Covid-19 khiến cho diện tích trồng dưa tết ở Phụng Hiệp giảm mạnh. 

Qua ghi nhận của ngành chuyên môn, vụ dưa hấu tết này, huyện Phụng Hiệp chỉ xuống giống 120ha, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Nông dân chủ yếu lựa chọn các giống dưa trái dài để phục vụ nhu cầu sử dụng trong những ngày tết, như: Thành Long, Hắc Mỹ Nhân, Mai An Tiêm chiếm đến 90%, còn lại là giống dưa tháp bầu phục vụ cho nhu cầu chưng tết.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lo ngại dưa hấu tết sẽ khó bán, nên nông dân đã chủ động thu hẹp diện tích. Đặc biệt, dưa chưng, vụ này toàn huyện chỉ xuống giống được gần 10ha, giảm gần 50ha so với cùng kỳ năm trước, nên sản lượng dự kiến chỉ đạt khoảng 80.000 trái.

Tin, ảnh: QUỐC THỊNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>