Huyện Phụng Hiệp: Chuyển đổi trên 550ha mía kém hiệu quả sang trồng dừa

29/11/2021 | 09:36 GMT+7

(HG) - Qua công tác vận động, đến nay, người dân huyện Phụng Hiệp đã chuyển đổi hơn 550ha đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng dừa, trong đó đang cho trái trên 65% diện tích.

Ông Vũ chăm sóc vườn dừa.

Ông Phạm Văn Vũ, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, sau khi được địa phương vận động, đã chuyển đổi gần 5 công đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng dừa siêu xiêm lùn. Nhờ cần cù, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, 320 gốc dừa sau 2 năm chăm sóc đã cho thu hoạch. Trung bình 1 tháng thương lái đến tận nhà thu mua dừa 1 lần từ 3.600-4.2000 trái, với giá từ 35.000-45.000 đồng/chục 12 trái, trừ hết chi phí, mỗi tháng gia đình ông thu nhập trên 12 triệu đồng. Ngoài việc bán dừa tươi, hiện nay ông Vũ còn bán dừa giống, với giá 20.000 đồng/trái và 30.000 đồng/cây con. Từ đầu năm đến nay, ông đã bán cho người dân trong xã hơn 1.000 cây dừa giống. Ông Vũ cho biết, so với các loại cây trồng khác, cây dừa rất dễ trồng và nhẹ công chăm sóc. Gần 5 công dừa, nhưng mỗi năm ông chỉ sử dụng 100kg phân bón NPK, chủ yếu là phun thuốc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. Nếu được chăm sóc tốt, tuổi thọ của dừa có thể kéo dài từ 1-20 năm.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>