Huyện Long Mỹ có khoảng 600ha lúa Hè thu thiếu máy cắt

30/08/2021 | 08:18 GMT+7

(HG) - Lãnh đạo huyện Long Mỹ vừa cho biết là đến ngày 28-8, trên địa bàn huyện còn khoảng 4.300ha lúa Hè thu chưa được thu hoạch. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm trong lúc này là do nhiều cánh đồng lúa chưa cắt đều đang trong giai đoạn chín rộ nên cần một lúc số lượng máy cắt nhiều mới đảm bảo tiến độ thu hoạch. Trong khi số lượng máy cắt đang hoạt động thực tế trên địa bàn huyện là 82 máy, cộng thêm ảnh hưởng mưa trong những ngày gần đây và tình hình di chuyển khó khăn của chủ máy cắt do công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đó làm ùn ứ công cắt khá lớn và dẫn tới tình cảnh máy cắt không đáp ứng được nhu cầu cho người dân. Cụ thể, qua rà soát mới đây của ngành chức năng ở các địa phương có lúa chưa thu hoạch trong huyện Long Mỹ thì hiện có khoảng 600ha lúa Hè thu trong giai đoạn thu hoạch của bà con ở một số xã như: Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa và Vĩnh Viễn A bị thiếu máy thu hoạch.

Huyện Long Mỹ đang cần chi viện sớm 10 máy cắt để thu hoạch lúa Hè thu cho người dân được kịp thời.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND huyện Long Mỹ đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh sớm có giải pháp điều tiết khoảng 10 máy cắt lúa từ địa phương khác trong tỉnh sang chi viện cho người dân huyện Long Mỹ nhằm giúp bà con thu hoạch lúa được kịp thời, giảm thiệt hại. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>