Giá bán các loại rẫy dây tăng trở lại

29/09/2021 | 07:50 GMT+7

(HG) - Thời điểm này, huyện Phụng Hiệp đang vào vụ thu hoạch rộ các loại rẩy dây. Trung bình mỗi ngày toàn huyện thu hoạch và tiêu thụ gần 30 tấn rau màu, rẫy dây các loại. Do các địa phương trong huyện được công nhận “vùng xanh”, việc vận chuyển nông sản có phần thuận lợi, nên giá bán các loại rẫy dây cũng tăng trở lại.

Trung bình giá bán các loại rẫy dây hiện tại tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Cụ thể, mướp hiện có giá 2.000 đồng/kg, khổ qua 4.000 đồng/kg, bầu và bí 3.000 đồng/kg. Các loại rẫy dây được nông dân thu hoạch bán cho thương lái người địa phương hoặc tự mang ra các điểm tập kết hàng hóa bán cho tiểu thương để đi các tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, cho biết trong tháng 9 này huyện Phụng Hiệp thu hoạch khoảng 250ha rau màu, rẫy dây, với tổng sản lượng hơn 2.500 tấn các loại. Nhờ có các điểm tập kết đã tạo điều kiện thuận lợi cho thương lái thu mua nên không xảy ra tình trạng tồn đọng.

QUỐC THỊNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>