Diện tích trồng rau màu vượt hơn 2.000ha so với kế hoạch

18/11/2021 | 07:56 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh cùng với các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, trong đó tổ chức rà soát lại các mặt hàng nông sản có khả năng tăng diện tích và sản lượng để vận động người dân tái đầu tư.

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp trong khôi phục sản xuất nên diện tích rau màu cả năm đang vượt hơn 2.000ha so với kế hoạch.  

Theo đó, một trong những lĩnh vực nổi bật là việc tăng cường phát triển sản xuất rau màu các loại bằng giải pháp tận dụng diện tích đất vườn còn trống, đất trồng cây kém hiệu quả, đặc biệt là diện tích không đáp ứng đủ điều kiện sản xuất lúa Thu đông thì chuyển sang trồng rau màu. Nhờ vậy, diện tích rau màu hiện tại đang vượt hơn 2.000ha so với kế hoạch năm đề ra, khi đạt hơn 25.840ha (kế hoạch 23.800ha). Diện tích rau màu đã thu hoạch từ đầu năm đến nay đạt hơn 24.800ha, với năng suất bình quân từ 6-20 tấn/ha (tùy loại). Diện tích rau màu chưa thu hoạch hiện trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh thì diện tích trồng rau màu của tỉnh trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>