Đã giải cứu hơn 14 tấn dưa lê, chôm chôm, nhãn

10/08/2021 | 08:31 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Sở Công thương tỉnh, sau khi Công đoàn viên chức - Liên đoàn Lao động tỉnh có công văn về việc vận động công đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thu mua nông sản (chủ yếu là chôm chôm, dưa lê và nhãn) nhằm hỗ trợ người dân trong tỉnh đang gặp khó khăn về tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19 thì tính đến ngày 8-8, đã có hơn 14 tấn nông sản của người dân được giải cứu. Trong đó, có 4 tấn nhãn được tiêu thụ ở ngoài tỉnh, còn lại hơn 10 tấn, gồm: hơn 5 tấn chôm chôm, 2 tấn dưa lê và 3 tấn nhãn được tiêu thụ trong tỉnh. Hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại - Sở Công thương tỉnh tiếp tục làm đầu mối và phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh trong việc tổng hợp các đơn vị trong tỉnh đặt số lượng thu mua nông sản hỗ trợ cho người dân.

Nhiều tấn dưa lê của người dân trong tỉnh đã và đang được giải cứu.

Thời gian qua, do việc đi lại, giao thương gặp khó khăn vì tỉnh Hậu Giang và nhiều tỉnh, thành phía Nam trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16  của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của nông dân trong tỉnh. Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh, đến ngày 4-8, toàn tỉnh có 52 tấn chôm chôm, 55 tấn dưa lê và 73 tấn nhãn đang tới vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ. Các sản phẩm này tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>