Còn khoảng 102.000 tấn trái cây phải tiêu thụ từ nay đến cuối năm

26/08/2021 | 08:30 GMT+7

(HG) - Theo Sở NN&PTNT Hậu Giang, sản lượng trái cây từ tháng 8 đến cuối năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 102.000 tấn, bao gồm các loại như mít, khóm, bưởi, cam, chanh không hạt, nhãn… Tình hình tiêu thụ hiện nay nhìn chung tốt hơn so với thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các thương lái thu mua tiêu thụ tại địa phương đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mức tiêu thụ tại chỗ tương đối giữa cung và cầu. Một số loại trái cây như mít, cam đang hút hàng. Còn lại một số trái cây như nhãn, chôm chôm, đu đủ, chanh, hạnh, cóc… thương lái thu mua ít, giá bán thấp hơn so với cùng kỳ.

Hậu Giang còn một lượng lớn trái cây cần tiêu thụ từ nay đến cuối năm.

Hiện tại, mít loại 1 có giá từ 32.000-37.000 đồng/kg, loại 2 từ 25.000-28.000 đồng/kg; bưởi có giá 12.000-15.000 đồng/kg còn cam sành cũng có giá từ 14.000-16.000 đồng/kg; chôm chôm 8.000-17.000 đồng/kg; nhãn 6.000-8.000 đồng/kg; đu đủ 3.000-5.000 đồng/kg…

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>