Xuất hiện mưa giông cục bộ với lượng nhỏ trong những ngày tới

06/07/2021 | 07:23 GMT+7

(HG) - Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 5 đến 10-7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua Nam Trung bộ - Nam bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường mạnh dần; khu vực tỉnh Hậu Giang nhiệt độ cao nhất dao động từ 320C-340C. Mây đối lưu hình thành và phát triển nhanh, mạnh vào buổi trưa và chiều, do đó sẽ xuất hiện mưa giông cục bộ với cường độ mạnh. Trong cơn giông có kèm theo gió giật cấp 6 - cấp 7 và sét đánh nguy hiểm, xảy ra hầu hết trên tất cả các địa phương trong tỉnh. Độ ẩm không khí dao động từ 70-80%, thời tiết oi nóng khó chịu. Từ ngày 11 đến 14-7, trời giảm mây, giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất từ 330C-350C, chiều tối xuất hiện mưa giông cục bộ với lượng mưa nhỏ. Độ ẩm không khí thấp dao động từ 75-85%, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch trong tỉnh tăng chậm vào những ngày tới.

Tình hình thủy văn khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 5 đến 14-7, mực nước trên các sông đang ở thời kỳ thấp, tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch tăng chậm từ giữa đến cuối tuần và sẽ không gây ngập lụt, không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt khác.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>