Xây dựng môi trường sống trong lành

09/06/2021 | 08:47 GMT+7

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, tỉnh Hậu Giang đã phát động thực hiện nhiều phần việc gắn liền với đề án Hậu Giang xanh năm 2021.

Nhằm hạn chế rác thải nhựa, Hội LHPN tỉnh tặng sọt đựng rác và giỏ xách cho hội viên ở ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân.

Sống hài hòa với thiên nhiên

Đây là lời phát động mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh hành động thực hiện để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sâu sát và đã đem lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Các tiêu chí xây dựng văn hóa gắn với 5 nội dung lớn của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy ý thức tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đảm bảo quy định pháp luật về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiêu chí văn minh đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn để hướng đến xây dựng Hậu Giang xanh - sạch - đẹp. Ngày Môi trường thế giới năm nay, là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và phát triển bền vững. Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới thật sự có ý nghĩa, là việc làm thường xuyên, trách nhiệm của cả cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cùng bà con nhân dân hãy tích cực và chung tay tham gia bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung nội dung thiết thực”, phát tờ rơi, vận động đoàn viên, hội viên cùng các hộ gia đình cam kết bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra môi trường, nơi công cộng.

Phát huy tích cực vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thường xuyên phong trào bảo vệ môi trường như dọn dẹp vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; trồng cây xanh; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cầu tiêu, cầu tắm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Không vứt rác, xác súc vật chết xuống lòng sông; thu gom rác để đúng nơi quy định…, gắn với việc trồng cây xanh, hoa kiểng, hàng rào cây xanh làm cho nhà cửa, vườn tược khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mọi gia đình và cả cộng đồng dân cư.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng nhau thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, dọn dẹp, làm vệ sinh, trồng cây xanh ở các tuyến đường, khu công cộng, xem đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên, hàng ngày của mọi tổ chức, cá nhân, mỗi gia đình, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho biết: Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta thì cần ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, bảo vệ môi trường cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Lan tỏa hành động bảo vệ môi trường

Trong kế hoạch thực hiện hành động của huyện Châu Thành, trong tháng 6 này, huyện xây dựng mô hình tuyến đường không rác thải nhựa, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu. Thông qua mô hình từng bước làm thay đổi thói quen vứt rác thải xuống kênh, rạch, sông, hồ như hiện nay trong một bộ phận người dân, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong sinh hoạt hàng ngày theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, vận động 100% hộ dân cặp tuyến đường ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu (đoạn từ UBND xã Phú Hữu đến ấp Đông Sơn, xã Đông Phước), chiều dài 2,1km, các hộ gia đình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phối hợp với Ban quản lý xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới Phú Hữu vận động Nhân dân tham gia phát quang, làm vệ sinh môi trường trên tuyến đường ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu.

Bà Huỳnh Ngọc Phỉ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, chia sẻ: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện đề án Hậu Giang xanh năm 2021 và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do UBND tỉnh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tổ chức, phát động hết sức thiết thực, ý nghĩa, cụ thể và phù hợp. Hội LHPN xã sẽ tích cực tuyên truyền, phát động 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ trong địa bàn quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động. Thường xuyên vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Với mô hình “ấp 5 không 3 sạch toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” của Hội LHPN xã Thạnh Xuân sẽ có kế hoạch cụ thể để phát động và tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện đề án Hậu Giang xanh. Với phương pháp “đi hết ấp, gặp hết phụ nữ”, Hội LHPN xã Thạnh Xuân tuyên truyền cho phụ nữ biết phân loại rác tại nhà, trồng hoa, cây xanh, tự quản về cảnh quan môi trường, vườn sạch, nhà sạch, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích phụ nữ không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tạo khí thế sôi nổi, phong trào lan tỏa rộng khắp, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện đề án Hậu Giang xanh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống trong lành.

Để tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên yêu cầu tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư. Tăng cường việc quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Chủ động tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án Hậu Giang xanh đặc biệt là Kế hoạch thực hiện trong năm 2021 có hiệu quả, làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích