Quyết tâm với chiến dịch giao thông - thủy lợi

22/04/2021 | 08:40 GMT+7

Thị xã Long Mỹ đang tập trung quyết liệt để thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021. Ngay từ khi phát động, các xã, phường trên địa bàn đã quyết tâm thực hiện chiến dịch nhằm đảm bảo kết thúc đúng kế hoạch đề ra.

Phường Vĩnh Tường ra quân “Ngày chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh và xây lò đốt rác tại địa phương.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng với khí thế phấn khởi, người dân và chính quyền phường Thuận An, đã và đang tích cực hoàn thành các phần việc trong chiến dịch trên địa bàn. Bà Trần Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, chia sẻ: “Địa phương đang thực hiện đắp đê làm kè sinh thái, phát quang bụi rậm, trục vớt lục bình ở các kênh nội đồng, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường xuống cấp… dự kiến, các phần việc này sẽ hoàn thành trước ngày 19-5. Riêng đối với phần trồng cây xanh, chúng tôi đã vận động được khoảng 1.000 cây xanh để trồng vào khoảng tháng 8. Do đây là thời gian mùa mưa, cây trồng dễ sống hơn”.

Là phường trung tâm của thị xã, phường Thuận An luôn nỗ lực vận động duy tu, sửa chữa, đầu tư mới giao thông, thủy lợi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đây, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đi lại của từng xóm ấp, khu vực dân cư. Thực hiện chiến dịch năm nay, phường Thuận An còn đẩy mạnh thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trong đó, vận động người dân thực hiện việc vệ sinh, chăm sóc cảnh quan môi trường như: phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác… tại các tuyến lộ giao thông, các khu dân cư tập trung, các tuyến kênh rạch.

Còn tại phường Vĩnh Tường, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tính đến thời điểm hiện nay, địa phương đã vận động xã hội hóa thực hiện được nhiều công trình nổi bật trong chiến dịch. Ông Lý Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tường, bộc bạch: “Địa phương đang chọn tuyến để xây dựng kè sinh thái, trong đó sẽ vận động người dân đốn cây xịa mé, chính quyền địa phương mướn xáng cạp múc đất đắp kè. Chúng tôi còn vận động cây xanh để hỗ trợ người dân trồng dọc các tuyến kè. Phường sẽ tập trung chọn 5 tuyến đường để xây dựng con đường đẹp”.

Thông qua chiến dịch, hiện phường Vĩnh Tường đã xây dựng được 2 tuyến lộ giao thông dài 2,5km, bắc mới 3 cây cầu giao thông nông thôn… Tổng giá trị thực hiện hơn 2,5 tỉ đồng, nguồn kinh phí do địa phương vận động xã hội hóa. Song song đó, địa phương ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy gần 5km đường sông. Phường đã tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” để thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ và xây dựng bàn giao 20 lò đốt rác thải tại địa phương. Dự kiến, từ nay đến kết thúc thời gian thực hiện chiến dịch, phường Vĩnh Tường sẽ tập trung vận động khoảng 10 hộ dân xây dựng kè kiên cố, trồng 200 cây sao đen.

Để đợt ra quân làm giao thông, thủy lợi đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm thị xã Long Mỹ đã tích cực triển khai chiến dịch gắn với mục tiêu nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Trong chiến dịch năm 2021, các xã, phường đã đưa lực lượng, phương tiện khai thông dòng chảy đảm bảo các tuyến kênh rạch thông thoáng đáp ứng tốt việc bơm, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nâng chất hệ thống đê bao đảm bảo cho sản xuất trong mùa mưa lũ...

Ông Trịnh Minh Núi, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ, cho biết: “Vào thời gian cao điểm triển khai chiến dịch từ tháng 3, các phần việc đã được tập trung thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Do thời gian thực hiện chiến dịch năm nay, rơi vào thời điểm một số hội, đoàn thể đại hội, nên việc triển khai thực hiện các phần việc bị chậm tiến độ. Ngoài kết quả đã làm được, hiện chúng tôi cũng yêu cầu các xã, phường tập trung quyết liệt những phần việc còn lại, để đảm bảo kết thúc chiến dịch vào ngày 19-5”.

Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 19-5. Riêng phần trồng cây xanh sẽ kết thúc vào ngày 2-9. Qua chiến dịch năm nay, trên địa bàn sẽ trồng khoảng 10.000 cây xanh. Tính đến thời điểm hiện nay, về phần giao thông đã làm mới, nâng cấp, mở rộng và duy tu, sửa chữa hơn 240.944m2 đường và hơn 1.784m2 cầu; về thủy lợi đã thực hiện khép kín mới và nâng chất 583ha; dọn cỏ khai thông dòng chảy với chiều dài 6.260m...

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích