Hình thành bão số 3 trên Biển Đông, thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang tiếp tục xấu

20/07/2021 | 07:35 GMT+7

(HG) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 19-7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và đây là cơn bão số 3 trong năm 2021 có tên quốc tế là Cempaka. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức từ 60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Cempaka di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang trong 7 ngày tới tiếp tục có mưa, giông trên diện rộng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 19 đến 26-7 tới sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Cụ thể là trời nhiều mây, có mưa giông vừa đến to trên diện rộng và trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt từ 80-100mm/ngày và nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29-31oC. Về tình hình thủy văn cũng trong thời gian trên, mực nước lên chậm theo triều và đạt đỉnh trong  ngày 25 và 26-7. Bên cạnh đó, tốc độ dòng chảy trên các sông tăng và mực nước nội đồng cũng tăng nhanh do mưa tại chỗ, từ đó sẽ ảnh hưởng và tiếp tục gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng, vùng ngoài đê bao của tỉnh. Chính vì vậy, ngành chức năng và người dân các địa phương trong tỉnh cần lưu ý và có giải pháp phòng ngừa hiệu quả...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>