Đề phòng sạt lở bờ sông và mưa giông

16/07/2021 | 10:08 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết mực nước trên các sông trong tỉnh đang ở thời kỳ triều mãn (mực nước thấp). Tuy nhiên, dự báo tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh, rạch sẽ tăng nhanh vào những ngày cuối tuần sau (khoảng ngày 21 đến 23-7) do mưa. Vì vậy, tình hình thủy văn sẽ ảnh hưởng và gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng, vùng ngoài đê bao; đặc biệt, các địa phương đầu nguồn của tỉnh như huyện Châu Thành, Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy cần chủ động đề phòng hiện tượng sạt lở bờ sông đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-21/7 sẽ tiếp tục có mưa dông cục bộ.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 đến 21-7 sẽ tiếp tục xấu. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì vậy, khu vực tỉnh Hậu Giang trong những ngày tới sẽ có nhiều mây, gió Tây Nam hoạt động cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ cao nhất dao động từ 310C-330C, chiều tối và đêm có mưa rào, mưa to và giông, trong cơn mưa cần đề phòng gió giật và sét đánh.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>