Đề phòng mưa kèm theo giông lốc, sét đánh và ngập úng

08/07/2021 | 07:10 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên thời tiết trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ ngày 7 đến 10-7 tới, thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang tiếp tục xấu khi trời nhiều mây, có mưa lớn trên diện rộng, trong đó cần đề phòng trong cơn mưa kèm theo giông lốc, gió giật mạnh và sét đánh. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh có khả năng đạt từ 60-80mm/ngày và độ ẩm không khí ở mức cao, dao động từ 80-85%.

Ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người dân chủ động gia cố bờ bao đề phòng ngập úng do thủy triều lên vì mưa dầm.   

Về tình hình thủy văn, mực nước thủy triều lên chậm và tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch tăng nhanh do mưa. Dự báo thủy triều đạt đỉnh vào ngày 11 đến 12-7 tới, từ đó khả năng sẽ ảnh hưởng ngập cục bộ một số vùng trũng, vùng ngoài đê bao trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người dân không mang vật dụng bằng kim loại như cuốc, xẻng trên đồng và ngoài đường khi có giông, sét; không chạy phà, ghe, thuyền, cũng như không trú ẩn dưới gốc cây lớn, gầm cầu, trụ điện, ụ rơm, lều vịt giữa đồng và ngắt các thiết bị điện trong lúc mưa, giông, sét. Bên cạnh đó, nông dân cũng cần kiểm tra và gia cố bờ bao đề phòng ngập úng và bảo vệ thành quả sản xuất…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>