Thành phố Ngã Bảy: Chất lượng hoạt động ban công tác mặt trận cơ sở tăng cao

08/03/2021 | 07:54 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tổng kết hoạt động Ban công tác Mặt trận ở thành phố, giai đoạn 2019-2020.

Hiện nay, thành phố có 40 ban công tác mặt trận ấp, khu vực, với 349 thành viên. Chất lượng ban công tác mặt trận, ấp khu vực thời gian qua không ngừng nâng lên, do được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Trong 394 thành viên ban công tác mặt trận ấp, khu vực hiện nay, trình độ học vấn từ THCS trở lên chiếm trên 71%; có 8 người trình độ cao đẳng, đại học.

Về chất lượng hoạt động, nhiều mô hình trong cộng đồng dân cư được hình thành từ công tác vận động của các ban công tác mặt trận ấp, khu vực. Tiêu biểu, tổ liên kết xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành; tổ tình nguyện giặm vá lộ giao thông tại 6 ấp của xã Tân Thành; mô hình khu dân cư không tội phạm ma túy tại khu vực Láng Sen A, phường Hiệp Lợi… Các mô hình góp phần lớn trong xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và phường văn minh đô thị. Ngoài ra, ban công tác mặt trận cơ sở 2 năm qua còn ghi nhận, phản ánh về trên 200 ý kiến của người dân về các mặt cửa đời sống xã hội; tham gia trong bình xét các danh hiệu khu dân cư, tham gia công tác hòa giải cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2020.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>