Hơn 8,4 tỉ đồng thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

27/01/2021 | 08:09 GMT+7

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổng trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. Vận động quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội được hơn 19,6 tỉ đồng; xây dựng mới 21 căn và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết; vận động Quỹ phòng, chống Covid-19 và nộp tiền mặt vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố còn thực hiện được 8 cuộc giám sát; triển khai được 1 cuộc phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 của UBND thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá, một số phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì có nơi triển khai, thực hiện còn chậm; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình chưa nhiều, nhất là mô hình kinh tế; công tác giám sát, phản biện xã hội thực hiện chưa nhiều, chất lượng chưa cao...

Trong năm 2021, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tập trung thực hiện mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm chăm lo cho người nghèo; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>