Tập trung thực hiện mục tiêu kép
Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 8 tháng qua, huyện Châu Thành quyết tâm cho “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
Huyện Châu Thành quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
Tám tháng qua, dịch Covid-19 và sạt lở đất diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn huyện Châu Thành. Nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển. Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu thì có 2 chỉ tiêu đạt 100% nghị quyết, 2 chỉ tiêu đạt trên 95%, 5 chỉ tiêu đạt trên 50%, còn lại 5 chỉ tiêu xét vào cuối năm.
Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đến nay đã cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Khâu tiêu thụ nông sản của người dân thuận lợi hơn nhờ vào các giải pháp liên kết, tháo gỡ khó khăn kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Ba, ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, chia sẻ: “Tôi trồng chanh không hạt, thu hoạch rơi vào đợt dịch nên giá thấp. Hiện nay thì việc đi lại thông thoáng hơn nên giá cả có chuyển biến. Thương lái đến được tận nơi thu mua, chủ yếu tôi chỉ bán cho mối quen. Mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường, sản xuất cũng không còn trở ngại và áp lực về giá”.
Hiện toàn huyện có 24 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 21 hợp tác xã nông nghiệp, 3 hợp tác xã phi nông nghiệp, 41 tổ hợp tác, 14 câu lạc bộ khuyến nông và 1 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ, tạo điều kiện để các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, duy trì hoạt động đạt lợi nhuận cao.
Xã Đông Phước A đang tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương và theo đề án của huyện. Diện tích cây trồng đạt trên 100% kế hoạch, diện tích thu hoạch là 1.000ha, năng suất bình quân 18 tấn/ha, chủ yếu các loại cây như nhãn, mít Thái siêu sớm, chanh, bưởi.
Theo ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Phước A, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, nhìn chung lĩnh vực kinh tế của xã tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, giá trị sản xuất có sự tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.
Trên lĩnh vực công nghiệp, huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh hoàn thành dự thảo chương trình phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 12,47% so với cùng kỳ.
Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu còn thấp, như: giá trị sản xuất, thu nội địa, tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ có lúc, có việc chưa kịp thời.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho hay: Trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, tới đây UBND huyện tập trung quyết liệt các phương án chỉ đạo, điều hành phù hợp với từng tình hình thực tế. Quan tâm củng cố, phát triển các hợp tác xã điểm, hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, nhất là sạt lở đất, mưa, bão.
Tập trung giải pháp để thu ngân sách, trọng tâm là thu nội địa. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 và dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu. Thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, nhất là các công trình, dự án trọng điểm để phát huy hiệu quả đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành các dự án vốn ngoài ngân sách theo tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
Bài, ảnh: KỲ ANH
- Giá cà phê trong nước liên tục phá kỷ lục, đang cao nhất lịch sử
- Còn khoảng 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ
- Hướng mở cho tín dụng nông thôn
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Nữ sinh lớp 12 và nhiều nỗi lo trước ngưỡng cửa cuộc đời
- Năm sau, không còn cấp đất cho hộ gia đình
- Đất khóm đã khác xưa...
- Quay số chương trình hóa đơn may mắn quý III
- Không làm được thì đổ lỗi hết cho thể chế là không đúng
- Mở hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch
- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bảy Ngàn đến năm 2040
- Khởi công xây dựng 15 nhà đại đoàn kết cho người dân
- “Khi Cello hát”
- Doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi trong cuối quý III/2023 đến nay
- Tặng 7 sổ bảo hiểm xã hội và heo tiết kiệm cho hội viên khó khăn
- Trồng trên 1,6 triệu cây lâm nghiệp phân tán
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”