Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp

10/12/2020 | 06:35 GMT+7

(HG) - Đoàn làm việc của Thường trực HĐND tỉnh, do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả hoạt động HĐND huyện Châu Thành.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đánh giá cao 2 mô hình: “Đại biểu HĐND huyện chung tay thắp sáng đường quê” tại xã Đông Phú và “Ngày thứ năm tuần cuối tháng lắng nghe cử tri nói” tại thị trấn Mái Dầm. Hiệu quả của 2 mô hình giúp huyện Châu Thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả mà HĐND huyện đạt được và lưu ý Thường trực HĐND huyện phải tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả này. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, duy trì họp thường trực hàng tháng, hoàn thành việc tổng kết các phong trào thi đua đúng theo kế hoạch đề ra.

Đến nay, HĐND huyện có 8 tổ với 28 đại biểu. Tổ chức bộ máy HĐND các xã, thị trấn còn  242 đại biểu, giảm 7 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức 3 kỳ họp, gồm: 1 kỳ họp lệ, 1 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp bất thường. Năm 2020, HĐND huyện chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, công tác giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.  Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đảm bảo thời gian theo luật định, đã tổ chức 4 cuộc giám sát về kế hoạch sử dụng đất, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công, việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp, môi trường và giám sát thi hành án dân sự.

- Ngày 9-12, Thường trực HĐND tỉnh do ông Đặng Cao Trí, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác điều hành hoạt động của Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Cao Trí, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND huyện trong việc duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Từ đó, không để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp; công tác khảo sát, giám sát của hai ban HĐND tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, ông lưu ý HĐND huyện trong việc xây dựng các mô hình hoạt động của đại biểu HĐND với địa phương, tiếp tục triển khai và theo dõi việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2021, làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Phụng Hiệp hiện có 474 đại biểu HĐND, trong đó có 39 đại biểu HĐND cấp huyện. Năm 2020, HĐND huyện Phụng Hiệp đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, xem xét 35 báo cáo, 3 nghị quyết và 19 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng; phối hợp tổ chức thành công 45 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp, với trên 3.000 cử tri tham dự, ghi nhận 152 ý kiến. Thường trực HĐND còn tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; tổ chức 7 cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

THANH PHONG - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>