Ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến của cử tri

04/11/2020 | 19:37 GMT+7

(HG) - Ngày 4-11, tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp tục có buổi tiếp xúc với 60 cử tri của xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Trị A đã đề xuất 5 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề: quan tâm nâng cấp, cải tạo một số hệ thống đường giao thông xuống cấp; chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ cây giống cho nông dân và do tình hình mưa, bão diễn biến phức tạp nên trong thời gian tới các trạm bơm điện trên địa bàn cần phục vụ bơm thoát nước để bảo vệ vườn cây ăn trái của nông dân. Nhiều cử tri cũng phản ánh đường đi vào trung tâm xã có một số đoạn ngập nước và hư hỏng nặng khiến cho nhiều người tham gia giao thông bị té ngã. Vì vậy, cử tri mong muốn địa phương cần có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, do triều cường dâng cao khiến nhà của nhiều hộ dân bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nước rút, ngành y tế cần tích cực triển khai xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, đã giải trình tình hình hoạt động của các trạm bơm khép kín, việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp và chính sách hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi mưa, bão kéo dài.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>