Cử tri nêu nhiều ý kiến về an sinh xã hội

04/11/2020 | 19:36 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 4-11, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương tiếp xúc khoảng 60 cử tri ở xã Trường Long A và Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Cử tri xã Trường Long Tây tham gia phát biểu ý kiến.

Có 9 ý kiến của cử tri về kênh Út Chuột cỏ mọc um tùm, sau khi người dân vào cuộc dọn thì một thời gian sau cỏ mọc trở lại, ảnh hưởng đến đi lại, giao thương; kênh Giữa, ở ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây đã nạo vét nhiều lần nhưng thời gian sau bị bồi lắng, đặc biệt thời gian gần đây một số hộ dân ngăn cản, không cho nạo vét; hợp đồng mới của tiểu thương chợ Trường Long Tây và chủ doanh nghiệp xây dựng ki-ốt của chợ quá cao so với trước đây, cần điều chỉnh cho phù hợp; xây cống tại Kênh 500 ảnh hưởng giao thương của người dân, cần tháo gỡ...

Giải trình về cống tại Kênh 500, lãnh đạo xã cho biết sẽ sớm tổ chức họp dân để xin ý kiến; về kênh Út Chuột, xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc để dọn dẹp, đồng thời rất cần sự chung tay góp sức của người dân; còn kênh Giữa bồi lắng, xã sẽ kiểm tra, nếu là đất của Nhà nước thì sẽ nạo vét nhanh chóng…

Chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu, về cống tại Kênh 500, lãnh đạo xã cần sớm vào cuộc khắc phục để tạo điều kiện cho người dân giao thương thuận lợi; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm để tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân; bà con cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>