Luôn đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác

11/05/2021 | 07:25 GMT+7

Năm năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có chiều sâu việc học tập, làm theo gương Bác, từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ông Trần Văn Út Nhỏ (đứng) luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm năm qua, ông Trần Văn Út Nhỏ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, nhiều lần được tỉnh, thị xã, phường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo gương Bác. Ông Út Nhỏ cho biết đã học và làm theo Người ở tinh thần vượt khó, hết lòng với công việc, Nhân dân. Đó chính là những đức tính giúp ông luôn hoàn thành tốt cùng lúc việc chỉ đạo công tác đảng cũng như điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền.

Việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) luôn là chỉ tiêu khó, nhưng ở khu vực An Hòa hiện nay có tới hơn 92% người dân tham gia. Bận rộn với nhiều việc nhưng ông Út Nhỏ thường xuyên đi đến nhà dân để vận động bà con mua. Nhiều người đồng ý, cũng có người nói này nọ nhưng ông kiên trì vận động đến khi nào được mới thôi.

Nhà ông Nguyễn Văn Ba, ở khu vực An Hòa, có 4 nhân khẩu, tất cả đều tham gia. “Nghe anh Út Nhỏ tuyên truyền, vận động nên tôi hiểu tham gia BHYT là rất cần thiết, coi như để phòng thân. Do đó, cả gia đình tôi quyết định mua BHYT”.

Không riêng gia đình ông Ba, nhiều người dân ở khu vực An Hòa chưa tới thời gian hết hạn thẻ BHYT đã chủ động đóng tiền, để thẻ được liên tục…

Ông Út Nhỏ còn được đánh giá cao khi xây dựng tập thể Chi bộ khu vực An Hòa có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và sở trường của từng đảng viên là điều mà ông Út Nhỏ rất chú trọng, bằng cách ra sức động viên, khuyến khích, thậm chí là “bắt buộc” đảng viên phát biểu ý kiến trong các cuộc họp. Qua các ý kiến, chi bộ nắm được thuận lợi và khó khăn mà đảng viên gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ để có sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Ông còn chủ động phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực, điều kiện của từng người, giúp họ phát huy được thế mạnh và sự sáng tạo, hơn hết họ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần thoải mái, chủ động, hiệu quả công việc được đảm bảo…

“Nhờ vậy, Chi bộ khu vực nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Bản thân tôi luôn động viên, khuyến khích đảng viên trong chi bộ học và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cần cù lao động và sống tiết kiệm…”, ông Út Nhỏ chia sẻ.

Ngoài ông Út Nhỏ, trên địa bàn phường Bình Thạnh còn một số mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác như: mô hình camera an ninh của Công an phường; mô hình trồng mít đạt hiệu quả cao của hộ ông Võ Văn Buối, ở khu vực Bình An…

Ông Trần Văn Hoàng Tân, cán bộ tuyên giáo - dân vận Đảng ủy phường Bình Thành, cho biết, trong học tập, làm theo gương Bác, Đảng ủy phường đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo để cán bộ, đảng viên, Nhân dân noi theo. “Nhất là hàng năm, cán bộ, đảng viên của phường chấp hành nghiêm việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung cam kết phải sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời phải tự giác thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với tập thể chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên”, ông Tân cho biết thêm.

Theo Thị ủy Long Mỹ, để việc học tập, làm theo gương Bác có chiều sâu, cấp ủy các cấp trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Theo đó, lồng ghép các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt khác; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, còn sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng thông qua quyển “Thông báo nội bộ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tài liệu tuyên truyền, hội thi, hội diễn, pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở còn quan tâm chỉ đạo việc học tập, làm theo Người gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, cho biết, thời gian tới, các cấp ủy trên địa bàn sẽ tiếp tục gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hơn nữa việc giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên. “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và có tính thuyết phục cao; duy trì, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt là quan tâm xác định các mô hình tiêu biểu có hiệu quả để nhân rộng và tạo sức lan tỏa”, ông Thiệu nhấn mạnh.

Hiện nay, thị xã có 81 mô hình học tập và làm theo gương Bác, trong đó có nhiều mô hình điển hình, tiên tiến đem lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “phiên chợ 0 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; mô hình “100% cán bộ, đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Phú xây dựng hố rác”; mô hình “Nuôi heo đất” và hùn vốn xoay vòng cho đoàn viên công đoàn của Ban Chấp hành công đoàn phường Vĩnh Tường...

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>