Nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên phụ nữ

13/07/2022 | 19:48 GMT+7

(HG) - Nhằm chăm lo đời sống kinh tế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, hội LHPN các xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ chị em hội viên phát triển kinh tế.

Cán bộ Hội LHPN xã Long Trị A (trái) tặng lươn giống cho hội viên.

Mới đây, Hội LHPN xã Long Trị A thực hiện mô hình sinh kế hỗ trợ con giống cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, Hội đã mua 2.000 con lươn giống trao tặng cho gia đình chị Nguyễn Thị Ví, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 4 và chị Đỗ Thị Quài, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 5, để các chị thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình. Tổng kinh phí hỗ trợ con giống 10 triệu đồng.

Hội LHPN phường Bình Thạnh vừa hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên Nguyễn Thị Quyên, khu vực Bình An với số tiền 20 triệu đồng. Với số vốn này sẽ giúp gia đình chị thực hiện mô hình nuôi heo và đan nơm để nâng cao đời sống.

Hội LHPN phường Trà Lồng phối hợp với Trung tâm Ánh Dương hỗ trợ 33 triệu đồng làm vốn sinh kế cho 11 hội viên thực hiện các mô hình: nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá… tại khu vực 2. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 triệu đồng, với số vốn này, các chị sẽ đầu tư mua con giống, thức ăn duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi giúp tăng thu nhập.

Trong khi đó, ngoài hỗ trợ vốn sinh kế, Hội LHPN phường Vĩnh Tường đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn trao tặng 150 phần quà, gồm: gạo, sữa… cho 150 hộ hội viên nghèo, khó khăn, hộ neo đơn trên địa bàn phường. Tổng trị giá quà tặng khoảng 20 triệu đồng. Hội LHPN xã Tân Phú ra mắt mô hình “Chị khá giúp chị khó” với 18 thành viên. Hàng tháng vào các kỳ sinh hoạt các chị sẽ góp vốn giúp đỡ các chị có hoàn cảnh khó khăn vốn thực hiện mô hình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên khá, giàu…

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>